'Messi Hàn Quốc' được triệu tập gấp tham dự Asian Cup 2019

Lee Seung-Woo được triệu tập dự Asian Cup 2019 vào phút chót.
Lee Seung-Woo được triệu tập dự Asian Cup 2019 vào phút chót.
TPO - Tiền đạo Na Sang-Ho đã gặp phải một chấn thương khá nặng trong lúc tập luyện và không thể tiếp tục tham gia Asian Cup 2019. Điều đó buộc HLV Paulo Bento phải sử dụng quyền gọi tuyển thủ thay thế vào phút chót và cái tên được “chọn mặt, gửi vàng” là “Messi Hàn Quốc” - Lee Seung-Woo.

Cách đây ít ngày, HLV Paulo Bento đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Hàn Quốc dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, trước ngày bước vào trận gặp Philippines, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này buộc phải sử dụng tới quyền thay thế người vào phút chót khi có cầu thủ dính chấn thương nặng. Cụ thể, trong buổi tập mới đây, tiền đạo Na Sang-Ho đã gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng ở mắt cá chân và không thể tiếp tục tham gia giải đấu ở UAE.

Ngay lập tức, HLV Paulo Bento đã triệu tập Lee Seung-Woo thay thế. Thông tin này được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận trên trang Twitter chính thức. Lee Seung-Woo hiện khoác áo CLB Hellas Verona (Serie B) và đã lập tức lên máy bay để tới UAE hồi quân cùng đội tuyển Hàn Quốc.

Sự góp mặt vào phút chót của Lee Seung-Woo khiến NHM bóng đá Hàn Quốc rất vui mừng. Trước đó, tiền đạo có biệt danh “Messi Hàn Quốc” này đã không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Paulo Bento do có phong độ phập phù và non kém về kinh nghiệm. Trong quá khứ, anh từng ăn tập ở lò La Masia, rồi khoác áo đội Barcelona B trước khi gia nhập Hellas Verona.

Tại ASIAD 18, Lee Seung-Woo đã để lại không ít ấn tượng, đặc biệt là với những người hâm mộ Việt Nam trong trận bán kết. Tiền đạo này đã lập cú đúp vào lưới Olympic Việt Nam, đồng thời góp công rất lớn giúp Olympic Hàn Quốc giành tấm HCV chung cuộc.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng Trung Quốc, Philippines và Kyrgyzstan. Họ sẽ bắt đầu cuộc đua tới chức vô địch bằng cuộc đối đầu với Philippines vào lúc 20h30 ngày 7/1 (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.