Messi bị nghi tiếm quyền huấn luyện viên ở Argentina

Messi cùng Argentina vào chung kết
Messi cùng Argentina vào chung kết
TPO - Trong thời gian nghỉ trước khi bước vào hiệp phụ trận đấu với tuyển Hà Lan sáng nay, Messi bị cho là "cướp diễn đàn" của HLV Alejandro trong cuộc họp chiến thuật của đội ngay trên sân. Anh đưa ra các chỉ đạo chiến thuật và động viên các đồng đội thay HLV.

Argentina gặp Hà Lan ở trận bán kết thứ hai. 120 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0 và trên chấm 11m, đội bóng cua Lionel Messi đã có chiến thắng 4-2 để lần thứ 4 giành vé vào chơi chung kết.

Một trận đấu chặt chẽ thực sự và không có nhiều đất diễn cho các ngôi sao. Messi không còn được thoải mái hoạt động như trận gặp Bỉ hay Thụy Sỹ trước đây. Theo thống kê, trong suốt hiệp 1, tiền đạo của Barcelona chỉ chạm bóng vỏn vẹn… 28 lần.

Không để lại dấu ấn cá nhân trên sân, nhưng Messi lại để lại dấu ấn về chiến thuật. Kết thúc 90 chính thức, khi cả đội tập trung lại để bàn chiến thuật cho hiệp phụ, Messi bị cho là đã "cướp diễn đàn" của HLV Alejandro Sabella để đưa ra các chỉ đạo chiến thuật, động viên tinh thần đồng đội.

Messi bị nghi tiếm quyền huấn luyện viên ở Argentina ảnh 1

Messi nói, cả đội nghe.

Rồi khi chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu, số 10 lại đưa ra những chỉ đạo tiếp. Có vẻ chính anh là người đã phân công cho các đồng đội đá 11m. Và như tất cả đã thấy, Argentina không sút hỏng quả nào cả.

Thực tế, chuyện Messi có tầm ảnh hưởng vượt qua cả HLV Sabella ở ĐT Argentina chẳng còn là chuyện đáng ngạc nhiên. Còn nhớ ở trận mở màn, khi Argentina chơi 3-5-2 và thắng nhọc Bosnia 2-1, tiền đạo 27 tuổi này đã lên tiếng chỉ trích cách sắp xếp chiến thuật của ông thầy và ở trận sau đó, La Albiceleste đã trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.

Ngay cả chuyện ai đá chính, ai đá dự bị trên hàng công những trận vừa qua cũng phần nào có tầm ảnh hưởng từ Messi. Không phải vô cớ mà Higuain liên tục có cơ hội đá chính. Đơn giản, tiền đạo của Napoli là mẫu trung phong cắm điển hình và có thể làm tường tốt cho Messi...

Dẫu sao, cả HLV Sabella lẫn người hâm mộ Argentina cũng chẳng buồn về hành động tiếm quyền của Messi. Đơn giản, Argentina đã vào chung kết và đứng trước cơ hội lịch sử.

MỚI - NÓNG