Mẹ nuôi bị tố bạo hành con

Mẹ nuôi bị tố bạo hành con
TP - Ngày 25/11, ông Trương Tấn Nghiệm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (TP Cà Mau) cho biết, đã nhận được phản ảnh của nhiều hộ dân ở ấp 2, tố giác bà Trương Diễm Trân, 31 tuổi, thường xuyên hành hạ con nuôi và chỉ đạo công an xã Tân Thành làm rõ.

> Bắt giam kẻ đánh, đem con gái 6 tuổi bỏ lại gần nghĩa địa
> Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 tháng trước, một người đàn ông không rõ tên tuổi, quê Kiên Giang, đến làm thuê, mang theo đứa con hơn 1 tuổi, đã giao cho vợ chồng bà Trân nuôi dưỡng. Cháu được đặt tên Vui.

Người đàn ông khổ hạnh được đưa vài triệu đồng nhưng ông không nhận, chỉ yêu cầu vợ chồng bà Trân nuôi nấng, thương yêu như con ruột. Thời gian gần đây, những người dân chứng kiến bà Trân hành hạ bé Vui, ai cản ngăn, bị chửi bới.

Được biết, bà Trân có 3 người con trai (2 cháu đang học tiểu học và một cháu trạc tuổi bé Vui).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.