Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô

TPO - “Ổi cổ song hoành”, “Cây sanh cổng làng”, “Tiểu cảnh chùa Một Cột”, “Thạch Sanh có nồi cơm ăn mãi vẫn đầy”... là tên một số kiệt tác bonsai kết hợp giữa cây và tượng, tiểu cảnh được trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh Thủ đô.
Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 1

Festival Sinh vật cảnh Thủ đô lần I được Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội tổ chức tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên - Hà Nội từ ngày 27/4 - 9/5. 

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 2

Festival có quy mô trên 400 gian hàng với hơn 7.500 tác phẩm trưng bày và trên 11.600 sản phẩm sinh vật cảnh thương mại đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có nhiều kiệt tác bonsai gây chú ý bởi sự kết hợp độc đáo giữa cây và tượng, tiểu cảnh. Tác phẩm trong ảnh có tên "Thạch Sanh có nồi cơm ăn mãi vẫn đầy" của nghệ nhân Nguyễn Văn Thạo (Hải Dương).

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 3

Một kiệt tác tiểu cảnh mô phỏng ngôi nhà ba gian Bắc Bộ xưa.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 4

Từng chi tiết sống động như thật, khiến nhiều khách tham quan bồi hồi nhớ quê hương.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 5

Mái đình nhỏ nằm dưới chân một cây lộc vừng bonsai.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 6

Tác phẩm "Tiểu cảnh Chùa Một Cột" của Đỗ Công Dương, thành viên CLB Bonsai Hoa phượng (Hải Phòng).

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 7

Cây sanh 3 nhánh có tượng Phật tọa chính giữa tạo cảm giác thư thái, tĩnh tâm.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 8
Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 9

Tiểu cảnh "Cây sanh cổng làng" mô phỏng hình ảnh cổng làng xưa.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 10

Một cây bonsai có bộ rễ khủng, ôm trọn phần tiểu cảnh dưới gốc cây.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 11
Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 12

Rễ cây ôm trọn cổng làng.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 13

Kiệt tác "Ổi cổ song hoành" với phần tiểu cảnh cầu kì.

Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 14
Mê mẩn ngắm bonsai và tiểu cảnh 'độc lạ' ở Thủ đô ảnh 15

Hình ảnh hai bô lão ngồi đánh cờ dưới gốc ổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.