Mẹ ép con nuốt ếch sống để chữa bệnh

Ảnh: museum.
Ảnh: museum.
Một em bé 3 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị mẹ ép nuốt ếch sống để chữa bệnh. 

Bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thâm Quyến. Bác sĩ cho biết bé bị nhiễm ký sinh trùng nặng sau khi bị mẹ ép nuốt ếch sống để trị chứng co giật.

Một tháng trước, người mẹ trẻ tên Li than phiền với bạn bè rằng con bị co giật thường xuyên. Cô được "khuyên" hãy làm theo phương pháp chữa bệnh truyền thống bằng ếch sống. Li lập tức thực hiện và cho con nuốt 3 con ếch sống do ông ngoại của bé bắt. “Có một đứa trẻ hàng xóm đã nuốt ếch và khỏi bệnh”, bà mẹ thanh minh trên kênh truyền hình Thâm Quyến, “bạn bè bảo tôi nên thử”.

Thế nhưng, em bé không khỏi bệnh mà còn bị nhiễm ký sinh trùng do các ấu trùng sán dây từ ếch gây ra. Nếu không kịp thời điều trị, bé sẽ bị mù và tổn thương não. Các bác sĩ đã diệt hết số ký sinh trùng trưởng thành, nhưng theo bác sĩ đang điều trị cho bé là Lei Min, vẫn còn rất nhiều ký sinh trùng trong cơ thể em nhỏ.

Ký sinh trùng do các ấu trùng sán dây gây ra có thể sống tới 20 năm trong cơ thể người. Tháng 11/2014, các chuyên gia y tế đã phát hiện một người đàn ông ở Cambridge (Anh) có ký sinh trùng trong não suốt 4 năm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.