Mẹ 16 tuổi sinh con rồi vứt vào nhà kho

Mẹ 16 tuổi sinh con rồi vứt vào nhà kho
Một thiếu nữ 16 tuổi, người Mỹ có thể sẽ phải đi tù sau khi vứt đứa con vừa mới chào đời của mình vào nhà kho.

> Chàng trai đến bệnh viện xác định lại giới tính

> Cho bạn thân cưỡng bức người yêu để kiểm tra sinh lý

Nhà kho nơi tìm thấy em bé sơ sinh đáng thương bị vứt bỏ
Nhà kho nơi tìm thấy em bé sơ sinh đáng thương bị vứt bỏ .

Cuối tuần vừa qua, khi cảnh sát Sherriff được gọi tới một ngôi nhà ở phía Đông Mesa, họ đã phát hiện một thiếu nữ trẻ bị chảy rất nhiều máu.

Người nhà của thiếu nữ này cho biết, mặc dù họ đã phát hiện nhau thai nhưng lại không thể nào tìm thấy đứa bé do thiếu nữ này sinh ra.

Khoảng nửa tiếng sau đó, mọi người mới tìm thấy đứa bé được vứt vào trong nhà kho ngay gần nhà vệ sinh nơi nó đã chào đời.

Ngay sau khi tìm thấy đứa bé, cả hai mẹ con đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đứa bé có dấu hiệu tỉnh táo tuy nhiên các bác sĩ cho biết đứa bé bị một số vết thương vô cùng nghiêm trọng ở đầu.

Thật may mắn, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cứu sống hiện tại em bé sơ sinh tội nghiệp đã dần dần bình phục.

Theo Luật Mỹ được ban hành năm 2001, mọi sản phụ đều có thể bỏ con mình lại các bệnh viện hay trạm xe lửa trong vòng 72 giờ mà không được gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của em bé.

Tuy nhiên, người mẹ 16 tuổi này có thể sẽ bị kết án tội hình sự vì vứt đứa con đẻ của mình vào nhà kho và gây thương thích nguy hiểm tới tính mạng của đứa bé.

Theo Kim Ngân
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.