Mbappe vượt mặt đàn anh để nhận băng thủ quân ĐT Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các báo Pháp khẳng định Kylian Mbappe sẽ trở thành thủ quân mới của nhà á quân thế giới, ĐT Pháp. Vai trò mới của Mbappe sẽ bắt đầu ở chiến dịch vòng loại EURO 2024 sau đây vài ngày.
Mbappe vượt mặt đàn anh để nhận băng thủ quân ĐT Pháp ảnh 1

Đội tuyển Pháp đang chuyển mình sau khi kết thúc World Cup 2022 với vị trí á quân. Nhiều trụ cột lão tướng như Karim Benzema, Raphael Varane... đã rời đi, nhường lại trọng trách cho lứa cầu thủ kế cận. Trong đó, tiêu biểu nhất là vị trí của thủ môn Hugo Lloris. Một phần vì tuổi tác, một phần vì những tranh cãi, thủ môn 37 tuổi này đã chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cho CLB.

Nhưng cũng khá bất ngờ khi Mbappe, chân sút mới 24 tuổi, lại được thừa hưởng quyền lực do đàn anh để lại. Truyền thông Pháp cho hay đây là một quyết định bất ngờ nhưng hợp lý bởi Mbappe là số một về đóng góp chuyên môn trên đội tuyển, chưa kể anh cũng sở hữu một cá tính lớn, hoàn toàn có thể dẫn dắt đội bóng tiến lên.

Mbappe vượt mặt đàn anh để nhận băng thủ quân ĐT Pháp ảnh 2

Mbappe xứng đáng được trao băng thủ quân với những đóng góp to lớn cho ĐTQG

Trong mắt nhiều danh thủ Pháp, Mbappe cũng được coi là ứng viên số một cho tấm băng đội trưởng ĐTQG. Nhưng lựa chọn của HLV Deschamps đồng nghĩa LĐBĐ Pháp (FFF) sẽ phải rất cẩn trọng trong những quyết định thương mại của mình, bởi Mbappe rất khó tính trong việc tham gia các hoạt động quảng bá. Anh từng từ chối hoặc tỏ thái độ khi FFF hợp tác với những nhãn hàng anh không thích.

Với vai trò mới là đội trưởng ĐTQG, chắc chắn Mbappe sẽ được FFF “xin ý kiến” thật cụ thể về các thỏa thuận thương mại nhằm tránh xung đột như trong quá khứ.

Mbappe sẽ cùng đội tuyển Pháp bắt đầu chiến dịch vòng loại EURO 2024 vào các ngày 25 và 28/3. Họ lần lượt gặp Hà Lan và CH Ireland. Liệu Mbappe, cầu thủ trẻ thứ 5 ở đợt tập trung này, sẽ thể hiện được vai trò dẫn dắt các đàn anh?

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.