Mbappe lập cú đúp, PSG hạ đo ván Bayern Munich

0:00 / 0:00
0:00
Mbappe lập cú đúp ở trận này
Mbappe lập cú đúp ở trận này
TPO - Trên sân nhà, đương kim vô địch Bayern Munich đã bị PSG đánh bại 3-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng nay.

Thiếu Robert Lewandowski, người đã ghi hơn 40% số bàn thắng của toàn đội ở Bundesliga và Champions League mùa giải này, Bayern không thể triển khai thế trận tấn công mạch lạc ở trận đấu rạng sáng nay. Họ vẫn lên bóng uy hiếp đối thủ đều đặn nhưng thiếu những pha đột phá sắc sảo của Gnabry hay các tình huống làm tường và dứt điểm chuẩn xác của Lewandowski.

Trong khi đó với một hàng phòng ngự chậm chạp và lỏng lẻo, Bayern đã phải trải giá khi PSG có Neymar hay Mbappe, những cầu thủ vừa nhanh, vừa kỹ thuật. Ngay phút thứ 3, bộ đôi này đã phối hợp đẹp mắt. Neymar đi bóng hút các hậu vệ Bayern trước khi chuyền thuận lợi để Mbappe dứt điểm mở tỷ số cho PSG.

Mbappe lập cú đúp, PSG hạ đo ván Bayern Munich ảnh 1

Mbappe trong tình huống mở tỷ số trận đấu.

Mbappe lập cú đúp, PSG hạ đo ván Bayern Munich ảnh 2

25 phút sau, cách biệt được nhân đôi và người kiến tạo vẫn là Neymar. Với một đường chuyền bóng hoàn hảo ở cự ly hơn 20m, anh giúp Marquinhos phá bẫy việt vị và nhẹ nhàng ghi bàn.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Bayern cũng kịp gỡ lại 1 bàn nhờ pha dứt điểm của Eric Choupo-Moting (37') để lấy lại tinh thần trước hiệp 2.

Sau giờ nghỉ, Bayern Munich ào lên tấn công. Họ cầm bóng tới 63%, dứt điểm gấp 4 lần PSG (16 so với 4), nhưng hiệu quả thì hai đội ngang bằng.

Bayern gỡ lại 2-2 nhờ công của Thomas Muller ở phút 60 với pha dàn xếp đơn giản. Bóng được treo vào thuận lợi, Muller thoát khỏi vòng kèm cặp của các hậu vệ áo trắng trước khi đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Navas.

Mbappe lập cú đúp, PSG hạ đo ván Bayern Munich ảnh 3

Muller đánh đầu gỡ hòa 2-2

Song liền sau đó, nhà đương kim vô địch đã không thể trụ vững trước những pha tấn công thần tốc đến từ PSG. Phút 68, Mbappe “quậy” tung hàng thủ Bayern trước khi dứt điểm sệt từ cự ly 10m. Thủ thành Neuer, trong tư thế bị che khuất, đã phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Đến phút 89, tưởng như Bayern Munich chịu penalty khi Dagba ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Tỷ số 3-2 chung cuộc mở toang cánh cửa đi tiếp cho PSG.

Đây là trận đấu xuất sắc của Mbappe khi anh ghi 2 bàn, khiến Bayern Munich phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League sau hơn 2 năm. Suốt 19 trận kể từ trận thua gần nhất vào tháng 3/2019, Bayern đã thắng tới 18 và chỉ hòa 1 tại mặt trận C1.

Sau trận, Mbappe tỏ rõ niềm vui khi PSG đã hạ được nhà đương kim vô địch. Anh nói: “Thật khó khăn khi đối thủ của chúng tôi là Bayern, đội bóng xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm này. Nhưng chúng tôi đã đoàn kết để đánh bại họ. Song, đây vẫn chỉ là lượt đi. Trận lượt về, PSG vẫn phải duy trì sự tự tin như thế. Tôi thích đối đầu với Neuer. Hy vọng lượt về, tôi sẽ lại chọc thủng lưới anh ấy như trận này”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.