Máy bay Trung Quốc bốc cháy dữ dội trên đường băng

TPO - Hôm nay (12/5), hãng Tibet Airlines của Trung Quốc cho biết tất cả hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay Airbus A319 đã được sơ tán khi máy bay này cất cánh bất thành từ sân bay Trùng Khánh và bốc cháy trên đường băng.
Máy bay Trung Quốc bốc cháy dữ dội trên đường băng ảnh 1

Chiếc máy bay Tibet Airlines cháy trên đường băng ở Trùng Khánh

Thông cáo của hãng cho biết, trong số 113 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, không có người nào thiệt mạng và một số người chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau vụ rơi máy bay chết người của hãng China Eastern Airlines.

Một video được đưa lên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay của Tibet Airlines bốc cháy dữ dội ở sườn bên trái, trong khi hành khách và phi hành đoàn đang chạy ra ngoài.

Chiếc máy bay A319 đã 9 năm tuổi, là một trong những phiên bản nhỏ nhất của gia đình A320.

Tibet Airlines là một chi nhánh của Air China, đặt trụ sở tại thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Hãng này có 39 máy bay, trong đó có 28 chiếc A319, theo số liệu trên trang Airfleets.net.

Ngày 21/3, chiếc Boeing 737-800 của China Eastern Airlines chở 132 người đã lao xuống vùng núi ở miền nam Trung Quốc, khiến tất cả những người trên khoang thiệt mạng. Cho đến nay vẫn chưa có mấy thông tin về vụ tai nạn này.

Theo AP
MỚI - NÓNG