Máy bay rơi trúng khu dân cư Pakistan: 97 người thiệt mạng, chỉ 2 người sống sót

Hình ảnh chiếc máy bay được ghi lại ngay trước khi rơi cho thấy động cơ bốc khói. Ảnh: Daily Mail
Hình ảnh chiếc máy bay được ghi lại ngay trước khi rơi cho thấy động cơ bốc khói. Ảnh: Daily Mail
TPO - Cơ quan y tế Pakistan xác nhận vụ tai nạn máy bay ở Karachi hôm qua đã khiến 97 người thiệt mạng, và chỉ duy nhất 2 người may mắn sống sót.

Theo NDTV, cơ quan y tế Pakistan đã xác định được tình trạng toàn bộ các hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số ngày 22/5 của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA).

Cụ thể, 97 người được xác nhận đã thiệt mạng và 2 người khác may mắn sống sót, sau khi chiếc Airbus A320 rơi xuống khu vực Karachi.

Thi thể 19 người đã được nhận dạng.

Trước đó, bệnh viện địa phương cho biết đã tiếp nhận thi thể một số người trên mặt đất, do máy bay rơi trúng khu dân cư. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

 Cảnh máy bay rơi trúng khu dân cư Karachi ở Pakistan. 
Máy bay rơi trúng khu dân cư Pakistan: 97 người thiệt mạng, chỉ 2 người sống sót ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Máy bay rơi trúng khu dân cư Pakistan: 97 người thiệt mạng, chỉ 2 người sống sót ảnh 2

Ảnh: EPA

Máy bay rơi trúng khu dân cư Pakistan: 97 người thiệt mạng, chỉ 2 người sống sót ảnh 3

Ảnh: Reuters

Máy bay rơi trúng khu dân cư Pakistan: 97 người thiệt mạng, chỉ 2 người sống sót ảnh 4

Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: AP

PIA cho biết máy bay chở 99 người mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 14h30’ khi đang bay từ Lahore và chuẩn bị hạ cánh xuống Karachi.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được xác định. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra có thể do sự cố về động cơ.

Theo hãng Airbus, chiếc máy bay gặp nạn bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2004, và chở khách cho PIA từ năm 2014.

Theo Theo Sputnik, NDTV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...