Máy bay nổ lốp lượn vòng suốt 5 tiếng mới hạ cánh an toàn

Hai lốp máy bay bị nổ ngay sau khi cất cánh. Ảnh: Twitter.
Hai lốp máy bay bị nổ ngay sau khi cất cánh. Ảnh: Twitter.
Phi công bay vòng suốt 5 tiếng để đốt cháy nhiên liệu trước khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay ở New York.

Chiếc máy bay tư nhân Gulfstream IV chở 16 người bị nổ hai lốp ngay sau khi cất cánh tại sân bay Teterboro ở New Jersey chiều 20/8, theo Sun

Phi công bay vòng trong sân bay suốt 30 phút trước khi được kiểm soát không lưu hướng dẫn đổi hướng tới bang Massachusetts nhằm đốt thêm nhiên liệu. Đốt cháy nhiên liệu là biện pháp đôi khi được sử dụng để giảm nguy cơ nổ và cháy trong trường hợp máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay ban đầu dự định hạ cánh tại sân bay khu vực Westfield-Barnes ở Massachusetts, nơi có trung tâm dịch vụ của Gulfstream và "một trong những đường băng dài nhất khu vực Đông Bắc" nhưng sau đó chuyển hướng đến Stewart.

Sau 5 tiếng bay vòng, chuyến bay cuối cùng hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Stewart, cách thành phố New York khoảng 100 km về phía bắc, nơi các xe cứu hỏa và cứu thương đã được bố trí sẵn.

Máy bay nổ lốp lượn vòng suốt 5 tiếng mới hạ cánh an toàn ảnh 1 Chiếc Gulfstream IV phải bay lòng vòng suốt 5 tiếng trước khi hạ cánh. Đồ họa: AP.

"Phi công đã làm rất tốt. Những người có mặt tại sân bay đều vỗ tay sau khi máy bay hạ cánh", Anthony DeStefano, một giáo viên địa phương, cho biết.

Máy bay gặp sự cố thuộc sở hữu của rapper nổi tiếng Mỹ Post Malone. Nam nghệ sĩ 23 tuổi sau đó đăng trên Twitter thông báo tình trạng an toàn và cảm ơn người hâm mộ đã cầu nguyện cho anh.

Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra nguyên nhân sự cố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.