Máy bay hạ cánh khẩn vì lãnh đạo đối lập Nga bất tỉnh

TPO - Lãnh đạo phe đối lập Nga – Alexei Navalny đã bất tỉnh và hiện đang phải thở máy.

Theo CNN, ông Navalny (44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga) bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang trên chuyến bay trở về thủ đô Moscow từ thành phố Tomsk (Nga).

Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk, và ông Navalny được đưa đến bệnh viện Cấp cứu số 1 trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Phát ngôn viên của ông Navalny – bà Kira Yarmysh cho biết, không loại trừ khả năng lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc.

Máy bay hạ cánh khẩn vì lãnh đạo đối lập Nga bất tỉnh ảnh 1

 Ông Navalny uống trà tại sân bay. Ảnh: Pavel Lebedev

Máy bay hạ cánh khẩn vì lãnh đạo đối lập Nga bất tỉnh ảnh 2

Lãnh đạo phe đối lập được đưa đi cấp cứu. Ảnh: 112 Channel

Ông Navalny hiện vẫn bất tỉnh và đang được dùng máy thở. Tuy nhiên, tình trạng của ông đã ổn định, theo RIA Novosti.

Rất nhiều cảnh sát đã tập trung ở nơi ông Navalny nằm điều trị để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Năm 2017, ông Navalny bị thương một bên mắt sau khi bị những kẻ tấn công ném hóa chất vào văn phòng.

Máy bay hạ cánh khẩn vì lãnh đạo đối lập Nga bất tỉnh ảnh 3 Ông Alexei Navalny. Ảnh: EPA.

Tháng 5/2018, ông bị bắt sau khi tham gia một cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Navalny cũng từng có dự định tranh cử Tổng thống Nga, nhưng không được phép vì bị kết tội lạm tiêu công quỹ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.