Mâu thuẫn ly hôn, người đàn ông lái ô tô tông bố vợ tử vong

TPO - Người đàn ông không muốn ly hôn nhưng bị từ chối dẫn tới cãi vã, đánh nhau với gia đình vợ. Người này điều khiển xe, định đâm em rể nhưng lại khiến bố vợ tử vong, vợ bị thương nặng.

Ngày 26/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Khuyên (SN 1973, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) án tử hình về tội giết người. Đáng buồn, nạn nhân trong vụ là bố vợ của Khuyên.

Theo truy tố, Khuyên và chị D lấy nhau năm 2007, đã có 2 con và vẫn sống chung cùng gia đình bố mẹ vợ tại Hoàng Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên 2 người tiến hành làm thủ tục, chuẩn bị ly hôn.

Ngày 17/6, Khuyên điều khiển xe Ford Transit loại 16 chỗ chở con trai từ quê ra Hà Nội, trên đường có gọi điện cho vợ và đề nghị không ly hôn. Khi chị D từ chối, 2 người lại tiếp tục cãi vã qua điện thoại và đỉnh điểm, Khuyên dọa: “Tao mua xăng đốt chết cả nhà mày”.

Lập tức, bị cáo vào một trạm xăng trên đường cao tốc, mua một can nhựa loại 20lit và đổ đầy xăng vào. Hơn 1h sáng hôm sau, Khuyên tới nhà bố vợ ở Hà Nội và cầm theo can xăng, một tay công vào gõ mạnh lên cánh cửa, đánh thức mọi người.

Thấy vậy, anh N - em trai chị D ra gặp nhưng bị Khuyên dùng tay công đánh mạnh, sau đó 2 người vật lộn. Khuyên chạy đến bên can xăng, lấy bật lửa ra dọa sẽ đốt nhà nhưng bị người em vợ đẩy ra đường.

Lúc này, chị D và bố mẹ đẻ mình cũng xuất hiện, can ngăn việc đánh nhau. Do bị chảy máu đầu, Khuyên lên ô tô, rủ bố vợ đi băng bó cùng mình nhưng bị anh N ngăn lại nên 2 người tiếp tục cãi vã. Thậm chí, anh N còn vào nhà, lấy dao chém qua cửa sổ xe, trúng tay Khuyên.

Lập tức, chị D và bố mẹ kéo anh N ra và sau đó, 4 người đứng phía trước xe của Khuyên khoảng 6m. Thấy vậy, Khuyên nổ máy, điều khiển ô tô tiến lên với mục đích đâm anh N.

Tuy nhiên, anh N và mẹ nhảy sang bên tránh được, chị D và bố bị đâm trọng thương. Khuyên bỏ chạy ra khu vực cầu Lủ (Hoàng Mai) nhưng thấy hối hận nên quay lại, định đưa bố vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh N dùng dao đuổi, buộc Khuyên bỏ chạy rồi tới công an đầu thú.

Phần các nạn nhân, chị D chỉ bị thương nhưng bố chị tử vong vài tiếng sau khi bị đâm. Quá trình giải quyết vụ án, chị D đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng trong khi đó, mẹ chị và anh N đề nghị phải xử nghiêm, không cần bồi thường dân sự.

MỚI - NÓNG