Mâu thuẫn 5.000 đồng khi đánh bài, U70 bị đạp tử vong

TPO - Trong lúc chơi đánh bài, ông Kiếm cho rằng Phước chơi ăn gian. Trong lúc cãi vã, Phước dùng chân đạp vào ngực ông Kiếm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 7/3, thông tin từ Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phước (46 tuổi, ngụ xã Đa Phước) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/2, ông Đoàn Văn Kiếm (67 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) đi đám giỗ. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, tại đây đã tổ chức đánh bài, mỗi ván là 5.000 đồng nên ông Kiếm và Phước cùng tham gia.

Chơi được một lúc, ông Kiếm cho rằng ông Phước ăn gian nên 2 người xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Phước đã đứng dậy dùng chân đạp vào ngực trái ông Kiếm. Hậu quả, sau đó ông này than mệt, nằm được một lúc rồi tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Phú đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, ông nạn nhân bị chấn thương phần mềm bên ngoài ngực trái, gãy kín 2 xương sườn, nứt 1 xương sườn, tụ máu ở tim, rồi vỡ theo chiều ngang và thủng màn phổi nên dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG