Matuidi không vui ở PSG, Arsenal 'mở cờ trong bụng'

Matuidi đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal từ lâu.
Matuidi đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal từ lâu.
TPO - Blaise Matuidi không hài lòng với viễn cảnh phải chia sẻ vị trí với Yohan Cabaye và đã cân nhắc tới chuyện ra đi. Arsenal như mở cờ trong bụng vì họ đã nhắm tới tiền vệ này trong suốt vài tháng qua.

Những ngày cuối tháng 1 vừa qua, giới chủ PSG quyết định chi ra 19 triệu bảng để mang Yohan Cabaye về từ Newcastle. Sự có mặt của tiền vệ 28 tuổi người Pháp đã gây ra một vài xáo trộn trong đội hình đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, mà điển hình chính là việc Blaise Matuidi buộc phải chia sẻ vị trí tiền vệ trung tâm, nơi vốn đã có thừa thãi những cái tên thượng thặng.

Sự không hài lòng đã xuất hiện trong tâm trí Matuidi. Trong một tiết lộ mới nhất với tờ L'Equipe (Pháp), cầu thủ này đã bày tỏ sự không hài lòng với viễn cảnh hiện tại tại đội bóng thủ đô nước Pháp, đồng thời bóng gió tới khả năng ra đi. “Tôi không thể nói trước điều gì. Tôi chỉ muốn được đảm bảo một vị trí chính thức và ra sân nhiều hơn”, Matuidi chia sẻ.

Matuidi rời Saint-Étienne và gia nhập PSG hồi mùa hè 2011 với giá 7,5 triệu euro (6 triệu bảng) và tính tới nay, anh đã ra sân tổng cộng 112 trận và ghi 11 bàn thắng. Hợp đồng của Matuidi với PSG sẽ đáo hạn vào mùa hè này. Nghĩa là từ nay cho đến khi mùa giải kết thúc, nếu không có thỏa thuận nào được ký thêm, anh sẽ rời sân Công viên các Hoàng tử theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sự kiện Matuidi không vui tại PSG khiến Arsenal như "mở cờ trong bụng". Suốt từ mùa hè năm ngoái cho tới nay, HLV Arsene Wenger đã không ít lần gã gẫm PSG bán lại tuyển thủ từng có 19 lần khoác áo ĐT Pháp. Trong bối cảnh Aaron Ramsey liên tục dính chấn thương, Abou Diaby coi như đã là phế nhân, Mikel Arteta chuẩn bị bước sang tuổi 31, còn Mathieu Flamini sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn vào cuối mùa, “Giáo sư” rất cần một sự bổ sung chất lượng.

Chắc chắn trong ít ngày tới, HLV Wenger sẽ cho người trở lại Pháp chèo kéo Matuidi. Chỉ cần tiền vệ 26 tuổi ngày không chịu gia hạn, ông sẽ có thể có một tân binh chất lượng mà chẳng tốn một xu nào.

Về phía Matuidi, viễn cảnh trở thành một “Pháo thủ” cũng thực sự hấp dẫn đối với anh. Tại Arsenal, những cầu thủ gốc Pháp thường chơi rất thành công.

MỚI - NÓNG