Mất mạng vì tiêm dầu ăn để nâng ngực

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Người đàn ông đã mất mạng vì tiêm dầu ăn vào ngực để tăng kích cỡ nó trước khi tham gia vào cuộc thi sắc đẹp.

Anh Juan Manuel Sanchez, còn được gọi với biệt danh là "Bebo" sống tại thành phố Hunucma (Mexico) là nạn nhân trong vụ việc này.

Được biết anh Juan rất muốn được tham gia vào cuộc thi sắc đẹp của thành phố. Chính vì vậy, mà anh đã tìm mọi cách để chăm sóc ngoại hình của mình trước khi đăng ký tham gia.

Anh Juan đã nghe theo lời khuyên của một số bạn bè nên về nhà tự tiêm dầu ăn vào ngực mình để tăng kích cỡ "vòng 1".

Mô tả ảnh.

Juan tử vong 8 ngày sau khi tiêm dầu ăn vào ngực.

Ngay sau khi tiêm dầu ăn vào ngực sức khỏe của anh Juan lập tức yếu. Bạn bè đã cho anh uống thuốc giảm đau. Sau đó, Juan bất tỉnh. Vì nghỉ rằng giấc ngủ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh nên bạn bè cứ để cho anh ngủ tại nhà.

Tuy nhiên, họ nhận thấy tình trạng ngày một xấu đi khi cho tới tận ngày hôm sau anh Juan vẫn bất tỉnh. Họ liền gọi xe cứu thương đưa Juan tới bệnh viện.

Dù đã được các bác sĩ cấp cứu và tìm mọi cách cứu chữa nhưng Juan vẫn không thể qua khỏi. Anh tử vong sau 8 ngày tiêm dầu ăn vào cơ thể mình.

Bác sĩ cho biết dầu ăn được tiêm vào cơ thể nạn nhân đã lan đến phổi và não khiến anh thiệt mạng.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo Theo Khỏe & Đẹp
MỚI - NÓNG