Mang ớt bột đi cướp

Mang ớt bột đi cướp
TPO – Muốn có tiền “ném” vào ma túy, Mạnh và Thắng “thủ” sẵn dao và… ớt bột đi cướp với mục đích ném ớt bột vào mặt những người truy đuổi.

Trần Văn Mạnh (26 tuổi) và Trần Văn Thắng (30 tuổi, đều ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị Toà án Nhân dân quận Lê Chân (Hải Phòng) tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù về tội cướp giật.

Trước đó, cặp đôi nghiện ma túy Mạnh, Thắng luôn quấn quýt bên nhau, vật vờ khắp xó xỉnh “kiếm tiền” ném vào heroin. Giữa tháng 5 năm 2011, bị ma túy vật lại không có tiền, cặp đôi này lên kế hoạch đi cướp giật trên đường phố.

Để kế hoạch chắc ăn, Thắng đút túi hai con dao cùng Mạnh qua chợ mua liền mấy gói ớt bột khô nhằm đề phòng khi bị truy đuổi sẽ ném ớt bột vào mặt những người đuổi theo dễ bề tẩu thoát...

Sau khi giật được sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường Đà Nẵng, cặp đôi này thấy việc cướp dễ dàng quá bèn lượn khắp phố tiếp tục săn mồi. Đến đường Trần Nguyên Hãn, cặp đôi này ra tay giật sợi dây chuyền của hai cô gái thì bị mọi người truy đuổi. Dù rút dao ra đe dọa và tung ớt bột nhưng cặp đôi này bị mọi người hò nhau tóm gọn giao cho cơ quan công an xử lí.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.