Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay

Nói một cách không ngoa, theo một cách nào đó, các phi công là những người được sở hữu “văn phòng làm việc” đẹp nhất thế giới với ngoại cảnh thay đổi liên tục mỗi ngày.
Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 1

Trong buồng lái máy bay nhìn ra ngoài, họ có thể tận hưởng mọi vẻ đẹp diệu kỳ nhất của thế giới, từ quang cảnh thành phố ở góc độ cao xuống thấp, tới cảnh bình minh, hoàng hôn, đại dương xanh thẳm cho tới vùng núi phủ tuyết trắng.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 2

Qua những hình ảnh dưới đây, không ít người phải “ghen tỵ” với các phi công, bởi họ được sở hữu “văn phòng làm việc” quá ấn tượng.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 3 "Văn phòng đẹp nhất thế giới" của các phi công.
Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 4 Đón ánh bình minh ở độ cao gần 11 km.
Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 5

Nhìn toàn cảnh từ buồng lái của chiếc Ju 52.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 6

Không gian làm việc với tầm nhìn thoáng đãng.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 7

Máy bay bay tại độ cao 10.3 km.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 8

Ngoài khung hình đẹp diệu kỳ, nhiều tình huống khó khăn ập tới buộc phi công phải xử lý. Trong hình là cảnh một cơn bão chuẩn bị ập tới.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 9

Những người được đón ánh bình minh sớm nhất.

Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 10
Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 11
Mãn nhãn với những hình ảnh nhìn từ khoang lái máy bay ảnh 12

Đường băng nhìn từ buồng lái.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.