Man City nhận tin cực dữ trước chặng ‘hành xác’ ở Ngoại hạng Anh

Man City không có sự phục vụ của Kyle Walker và Gabriel Jesus trong dịp lễ hội.
Man City không có sự phục vụ của Kyle Walker và Gabriel Jesus trong dịp lễ hội.
TPO - Man City đã phải nhận thông tin cực xấu trước chặng đua 'hành xác' ở Ngoại hạng Anh khi 4 thành viên của họ mắc COVID-19.

Cách đây ít ngày, Man City đã đánh bại Arsenal với tỉ số 4-1 để tiến vào bán kết Carabao Cup. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo xanh không được trọn vẹn. Ngay sau khi trở về từ London, các thành viên của Man City đã phải xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho 3 vòng đấu trong 1 tuần tới ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả, có đến 4 thành viên của Man City mắc COVID-19, trong đó có 2 ngôi sao Kyle Walker và Gabriel Jesus. Đây là thông tin không thể buồn với HLV Pep Guardiola, bởi lẽ Walker và G.Jesus đều là trụ cột của ông trong thời gian qua. 

Cả hai đều góp mặt trong chiến thắng trước Arsenal vừa qua, G.Jesus thậm chí là người ghi bàn mở tỉ số cho Man City.

Theo xác nhận từ phía Man City, 2 ngôi sao này đã phải cách ly ngay lập tức và họ chỉ có thể trở lại khi nào khỏi bệnh. Như vậy, Walker và G.Jesus chắc chắn vắng mặt trong các trận đấu với Newcastle, Everton trong dịp lễ Giáng sinh. Cơ hội cho họ tham gia đại chiến với Chelsea vào những ngày đầu năm mới 2021 cũng rất thấp.

Sự vắng mặt của bộ đôi này sẽ khiến HLV Pep Guardiola không thể xoay vòng đội hình theo thói quen. Ở hàng tiền đạo, ông thậm chí không có lựa chọn đá chính bởi lẽ Sergio Aguero vẫn chưa đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.