Vô địch Capital One Cup:

Man City hướng tới cú ăn ba lịch sử

Pellegrini đặt dấu ấn đầu tiên tại Anh. ảnh: Getty Images
Pellegrini đặt dấu ấn đầu tiên tại Anh. ảnh: Getty Images
TP - Lịch sử bóng đá Anh chưa chứng kiến đội bóng nào giành được cả ba danh hiệu nội địa trong cùng một mùa giải. Nhưng Manuel Pellegrini cùng học trò đang ấp ủ điều đó sau chức vô địch Capital One Cup.

Rạng sáng qua, Man City đã thắng Sunderland 3-1 trong trận chung kết Capital One Cup tại Wembley. Đây là danh hiệu đầu tiên của chiến lược gia người Chile tại nước Anh. Một tuần sau, họ sẽ có trận bán kết FA Cup với Wigan. Trong khi đó tại đấu trường Premier League, Man City cũng đang là ứng viên sáng giá có thể đăng quang cuối mùa. Cờ đến tay, Pellegrini cùng học trò đang háo hức sẽ đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách đội đầu tiên giành cả ba danh hiệu trong một mùa giải.

Năm 1999, đội bóng láng giềng Man United cũng có cú ăn ba danh hiệu lịch sử, nhưng đội bóng Sir Alex vẫn không thể vô địch Capital One Cup, khi đó còn gọi là League Cup.

Man City hướng tới cú ăn ba lịch sử ảnh 1

Pellegrini đặt dấu ấn đầu tiên tại Anh. ảnh: Getty Images

Pellegrini phát biểu sau trận: “Chiến thắng danh hiệu đầu tiên là rất quan trọng với tất cả chúng tôi”. HLV Pellegrini chỉ vừa mới đến thay thế Mancini hồi mùa hè, song những gì ông đang làm cho Man City thật đáng trân trọng khi đội thi đấu tốt ở các mặt trận họ tham gia. Quan trọng hơn, dưới bàn tay nhào nặn của Pellegrini, Man City bắt đầu thể hiện bản sắc và phần nào đó chứng tỏ được vị thế của một đội bóng lớn đang vươn mình trỗi dậy.

“Chúng tôi là đội duy nhất có cơ hội chiến thắng ở mọi giải đấu nội địa. Chúng tôi sẽ cố gắng dù biết rằng nó không dễ dàng gì”

HLV Manuel Pellegrini

Để thực hiện cú ăn ba danh hiệu lịch sử, Man City cần vượt qua Wigan tại bán kết FA Cup. Trận đấu trên sân nhà Etihad vào chủ nhật tới sẽ là cơ hội để Man City trả món nợ thua 0-1 trong trận chung kết cúp này mùa trước và hướng tới chiếc cúp thứ hai tại Wembley.

Còn tại Premier League, dù thua đội đang dẫn đầu Chelsea sáu điểm và đứng thứ tư, nhưng nếu Man City thắng hai trận đấu bù còn lại, họ sẽ lần lượt vượt Liverpool, Arsenal và cả Chelsea để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Bản thân Jose Mourinho cũng thừa nhận về cơ hội của Man City cuối tuần qua.

Tương tự, đội trưởng Vincent Kompany cũng khẳng định anh và đồng đội vẫn đang trong cơn khát danh hiệu: “Chúng tôi đã giành được một số thứ tuyệt vời cho đội và chúng tôi cần tiếp tục. Tôi tự hào với chiến thắng tại Wembley. Với tôi, đây là sân tốt nhất châu Âu, có thể tốt nhất thế giới. Vì thế, nâng cúp ở đây là điều gì đó rất đặc biệt”, tuyển thủ Bỉ nói thêm.

MỚI - NÓNG