Malaysia kéo dài lệnh phong tỏa vô thời hạn, Campuchia vẫn có hơn 800 ca/ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết Malaysia sẽ kéo dài thời gian phong tỏa cho đến khi số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày giảm xuống dưới 4.000 ca.

Trước đó, Malaysia từng gia hạn lệnh phong tỏa thêm hai tuần từ ngày 14/6 đến ngày 28/6, sau khi áp đặt lệnh phong tỏa hai tuần từ đầu tháng Sáu.

Tuy nhiên, dù đã phong tỏa toàn quốc tới bốn tuần, nhưng số ca mắc mới hàng ngày của Malaysia vẫn ở mức trung bình trên 5.000 ca/ngày.

Ngày Chủ nhật, Malaysia ghi nhận 5.586 ca mắc mới COVID-19, với 60 ca tử vong.

Thủ tướng Yassin không nói rõ thời gian gia hạn lệnh phong tỏa, chỉ nhấn mạnh rằng việc này sẽ tiếp tục cho đến khi số ca mắc mới hàng ngày giảm xuống dưới mức 4.000 ca. Ngoài số liệu về ca bệnh hàng ngày, việc kéo dài lệnh phong tỏa còn phụ thuộc vào tỉ lệ tiêm chủng, và mức độ sử dụng giường chăm sóc đặc biệt (ICU).

Malaysia cần phải tiêm đủ hai mũi vắc xin cho ít nhất 10% dân số trước khi nới lỏng bớt các lệnh hạn chế. Nhưng đến thứ Bảy, tỉ lệ này mới đạt 6,2%. Số liệu mới nhất cho thấy tỉ lệ sử dụng giường ICU trên toàn Malaysia vẫn ở mức trên 90%.

Ngoài Malaysia, nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng đang ghi nhận mức tăng số ca COVID-19 mới cao chót vót.

Tại Thái Lan, thêm 5.406 ca mắc mới đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ (cao thứ ba từ trước đến nay), nâng tổng số ca bệnh lên gần 250.000 ca.

Số ca bệnh ở Thái Lan hiện đang tăng nhanh hơn so với Mỹ và các quốc gia châu Âu ngoại trừ Anh.

Tại Campuchia, mức tăng số ca bệnh hàng ngày tuy đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Ngày 27/6, Campuchia báo cáo thêm 839 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên gần 48.000 ca.

Tại Myanmar, thêm 804 ca mắc mới được ghi nhận ngày Chủ nhật, trong khi con số này ở Philippines là hơn 6.000 ca. Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, với gần 1,4 triệu ca COVID-19.

Vùng dịch lớn nhất là Indonesia với hơn 2,1 triệu ca. Ngày 27/6, Indonesia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục - 21.342 ca.

Theo Straitstimes, Khmer Times
MỚI - NÓNG