Mắc kẹt 2 ngày dưới cống nước vì tiếc tờ tiền rơi

Mắc kẹt 2 ngày dưới cống nước vì tiếc tờ tiền rơi
Một người đàn ông ở bang Oklahoma, Mỹ đã bị mắc kẹt dưới đường cống thoát nước suốt 2 ngày sau khi chui xuống lấy một tờ tiền 20 USD mà ông đánh rơi.

Tờ KSWO đưa tin, người đàn ông được giấu tên sống ở Lawton, bang Oklahoma đã kể lại sự việc với cảnh sát rằng sau khi ông đánh rơi tờ 20 USD xuống đường ống, do tiếc quá nên ông đã đuổi theo tờ tiền trôi dọc theo hệ thống ống thoát nước. Tuy nhiên, vì đường ống quá lớn nên sau đó ông đã bị lạc đường và không thể tìm được lối ra.

Mắc kẹt 2 ngày dưới cống nước vì tiếc tờ tiền rơi ảnh 1 Khu vực nơi người đàn ông được cứu.
Sau 2 ngày mắc kẹt dưới đường ống, cuối cùng ông cũng được cứu thoát sau khi một nhóm sinh viên nghe thấy tiếng cầu cứu của ông vọng lên từ đường ống nằm dưới cách mặt đất hơn 4 mét.

Sĩ quan cảnh sát John Chelenza - người đã trực tiếp đến hiện trường kể lại: “Chúng tôi đã nhìn thấy ông ấy dưới hệ thống thoát nước. Dường như ông ấy đã bị mắc kẹt ở đó vài ngày”.

Một sĩ quan cảnh sát khác tên Alicia Redding cho biết thêm: “Tôi hơi ngạc nhiên, tôi cũng tự hỏi làm sao ông ấy có thể xuống được dưới đó, và ngạc nhiên hơn nữa là ông ấy vẫn bình an. Đó là lần đầi tiên trong 28 năm qua chúng tôi gặp trường hợp có người mắc kẹt dưới đường ống thoát nước”.

Được biết, mặc dù cố đuổi theo để tìm tờ tiền 20 USD nhưng cuối cùng người đàn ông không những không lấy lại được mà còn bị mắc kẹt dưới đường ống.

Theo Theo Metro/ Dân Trí
MỚI - NÓNG