Lý do Xuân Trường chỉ đá 50 phút ở trận ra mắt Thai League

Lương Xuân Trường tạo ra sức hút lớn ở Buriram United. Ảnh: Zing
Lương Xuân Trường tạo ra sức hút lớn ở Buriram United. Ảnh: Zing
TPO - HLV Buriram United, Bozidar Bandovic đã lên tiếng giải thích lý do thay Lương Xuân Trường ra sớm trong trận đầu tiên ở Thai League 2019.

Tối qua, Lương Xuân Trường đã chính thức có trận ra mắt Buriram United ở Thai League 2019 khi tiếp đón đại kình địch Chonburi trên sân nhà Thunder Castle. Tuy vậy, tiền vệ của tuyển Việt Nam chỉ được thi đấu 50 phút và phải rời sân khi tỉ số đang là 0-0.

Sau khi Xuân Trường rời sân, Buriram United để mất tuyến giữa và thủng lưới trước. Họ chỉ có thể ghi hai bàn liên tiếp khi trung vệ của Chonburi bị đuổi khỏi sân. Đến cuối trận đấu, Buriram United để đội khách gỡ hòa 2-2 và chấp nhận chia điểm cho dù Chonburi bị đuổi thêm một cầu thủ khác ở phút 89.

Sau trận đấu, HLV Bozidar Bandovic đã lên tiếng giải thích lý do thay Xuân Trường ra sớm. Ông nói: “Xuân Trường chưa có đủ thể lực để thi đấu hết 90 phút. Tất nhiên, tôi cũng không đánh giá cậu ấy chỉ sau một trận đấu, điều đó không công bằng. Xuân Trường cũng như các tân binh khác đều cần thời gian để hòa nhập”.

“Về cơ bản, Xuân Trường cần cải thiện thêm nhiều về chiến thuật, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phòng ngự. Dù sao, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt trong 50 phút trên sân và tôi cảm thấy hài lòng. Các bạn cần thực tế, một cầu thủ chưa đủ thể lực sẽ rất khó theo được trận đấu, cho dù họ chỉ đá một hiệp”.

Bên cạnh đó, HLV Bozidar Bandovic từ chối đảm bảo suất đá chính cho Xuân Trường. Theo ông, việc này còn phụ thuộc vào quá trình tập luyện của tiền vệ người Tuyên Quang cũng như các đồng đội khác. Hiện tại, Buriram United có đến 6, 7 tiền vệ cạnh tranh vị trí với Xuân Trường, trong đó có ngôi sao từng chơi 7 năm ở Bundesliga là Hajime Hosogai. 

MỚI - NÓNG