Lý do ông Nguyễn Viết Dũng vắng họp HĐND Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc sáng nay (21/3). Ông Nguyễn Viết Dũng - đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, người đánh nhân viên sân golf,  không có mặt. Dự kiến, việc xem xét các vấn đề về nhân sự sẽ diễn ra cuối buổi sáng. 

Sáng 21/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do ông Nguyễn Viết Dũng vắng họp HĐND Quảng Nam ảnh 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Trong phiên khai mạc kỳ họp này vắng mặt đại biểu Nguyễn Viết Dũng. Trao đổi với Tiền Phong sáng 21/3, ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, đại biểu Nguyễn Viết Dũng xin vắng mặt tại kỳ họp lần này với lý do bị ốm.

“Ông Dũng xin phép nghỉ họp với lý do bị ốm. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Dũng.

Cuối giờ làm việc buổi sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu theo quy định. Công tác chuẩn bị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định”, ông Thanh nói.

Lý do ông Nguyễn Viết Dũng vắng họp HĐND Quảng Nam ảnh 2

Ông Nguyễn Viết Dũng.

Trước đó, liên quan vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng đánh nhân viên sân golf, sau khi có kết luận của công an, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo cho Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng vào cuộc thẩm tra, đồng thời hướng dẫn tiến hành các bước kỷ luật ông Nguyễn Viết Dũng theo quy định.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - cho biết, kỳ họp lần này để xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Cụ thể, HĐND tỉnh xem xét, quyết định tờ trình, báo cáo, đề án; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết; một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới như: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phân nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh... Kỳ họp sẽ thực hiện quy trình thủ tục về nhân sự theo thẩm quyền. Dự kiến kỳ họp diễn ra hết ngày 21/3.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.