Lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với ông Nguyễn Văn Thể.
Lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Chiều 17/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT. Trả lời câu hỏi này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV, ông Nguyễn Văn Thể được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng GTVT theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Thư ký Quốc hội đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như khoá XIV, ông Nguyễn Văn Thể đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, theo nguyện vọng cá nhân cũng như theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4 này, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể. Việc này là bình thường và Quốc hội sẽ thực hiện quy trình theo đúng quy định.

"Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, chúng ta cũng đã thấy kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cũng không cần phải nói gì thêm. Tinh thần là theo nguyện vọng cá nhân và theo sự phân công, sắp xếp, bố trí của cơ quan có thẩm quyền về công tác nhân sự... Việc này cũng rất bình thường. Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình theo đúng quy định", ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Cụ thể, ngay trong ngày khai mạc (20/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT. Sau đó, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng GTVT.

Trước đó, giới thiệu tóm tắt dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho biết: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20/10. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến 7 dự án Luật. Quốc hội cũng xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023…

7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết được xem xét, thông qua gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 7 dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.