Lý do hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày qua, ở khu vực đầu đường Thanh niên, đoạn giáp với phía hồ Trúc Bạch xuất hiện một “rừng trúc” thu nhỏ với hàng nghìn cây, thu hút khá nhiều người dân Thủ đô và du khách đến check in.

Lãnh đạo UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) cho biết, việc cải tạo, chỉnh trang ven hồ Trúc Bạch, trong đó có việc trồng hàng nghìn cây trúc ở khu vực đầu đường Thanh niên giáp với đường Trấn Vũ, ven bờ hồ Trúc Bạch do UBND quận Ba Đình chủ trương thực hiện.

“Trúc được trồng từ cuối năm 2023. Chúng tôi thấy trúc đã bắt đầu sinh trưởng, phát triển khá tốt, tạo được điểm nhấn ven hồ. Nhiều người dân cũng đánh giá hình ảnh rặng trúc này thú vị, hấp dẫn và rất mới lạ ”, vị này nói.

Lý do hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch ở Hà Nội ảnh 1

Hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch, đoạn giáp giữa đường Trấn Vũ với đường Thanh Niên. Ảnh: Duy Phạm

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, có hàng nghìn cây trúc cao khoảng 3 – 5 mét được trồng trong các khu xen kẽ trong tiểu cảnh, ghế đá, lối đi. Những cây trúc được cố định bằng cọc và dây thép để đảm bảo cây đứng thẳng, không xô ngã. Trúc đã bắt đầu ra lá, tạo màu xanh độc đáo thu hút người dân và du khách.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình, việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch nằm trong chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát huy các giá trị văn hoá, di tích… trên địa bàn quận.

Lý do hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch ở Hà Nội ảnh 2

Hàng nghìn cây trúc tạo hình ảnh rất khác lạ, đặc biệt ở ven hồ Trúc Bạch. Ảnh: Duy Phạm

Vị này cho biết, ngày xưa, hồ Trúc Bạch nổi tiếng với những rặng trúc ven hồ và những xưởng làm lụa bạch – lụa tơ tằm của người dân. Có những bài viết, thơ, văn đã nêu hình tượng khi gió đẩy đưa thì rặng trúc lao xao, cảnh sắc rất nên thơ.

“Việc trồng rặng trúc ven hồ Trúc Bạch với ý tưởng khơi gợi lại hình ảnh xưa. Chúng tôi tận dụng dải đất ven đường Thanh Niên – Trấn Vũ để đưa hình tượng đó vào, mong muốn “phục dựng” được hình ảnh nổi tiếng của ngày xưa”, vị này nói.

Lý do hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch ở Hà Nội ảnh 3

Theo UBND quận Ba Đình, việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch nhằm khơi gợi lại hình ảnh những rặng trúc ven hồ xưa kia, mang đến một địa điểm thú vị cho người dân và du khách. Ảnh: Duy Phạm

Điều đặc biệt, theo vị này, trúc khác với tre là không tạo bụi rậm rạp. Trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch sẽ được kiểm soát, không đẻ nhánh, tạo bụi, cành rậm rạp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, xáo trộn cảnh quan. “Chúng tôi nghĩ rằng, khoảng 3 – 5 tháng nữa, rặng trúc sẽ đẹp hơn rất nhiều”, vị này cho biết.

“Hiện nay, với sự đô thị hoá nhanh, không dễ để có dải đất đẹp để tạo dựng lại cảnh quan như khi xưa ở hồ Trúc Bạch. Trước đây, trúc đã xuất hiện nhiều ven hồ Trúc Bạch vì hợp thổ nhưỡng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu xem hiện nay còn phù hợp thổ nhưỡng không để tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp”, đại diện UBND quận Ba Đình nói thêm.

Lý do hàng nghìn cây trúc được trồng ven hồ Trúc Bạch ở Hà Nội ảnh 4

Theo ghi nhận của phóng viên, trúc đã ra lá. Theo đại diện UBND quận Ba Đình, quận sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của rặng trúc, đảm bảo phù hợp với đô thị hiện đại ngày nay. Ảnh: Duy Phạm.

MỚI - NÓNG