Lưu Hiểu Khánh lại hóa thân vào Võ Tắc Thiên

Lưu Hiểu Khánh lại hóa thân vào Võ Tắc Thiên
12 năm trước, Lưu Hiểu Khánh đóng vai nàng Tắc Mi Nương 17, 18 tuổi trong phim truyền hình Võ Tắc Thiên. Tài diễn xuất tinh tế của cô cùng thuật “cải lão hoàn đồng” đã gây chấn động cả Trung Quốc.
Lưu Hiểu Khánh lại hóa thân vào Võ Tắc Thiên ảnh 1

Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên mười hai năm trước

Lưu Hiểu Khánh lại hóa thân vào Võ Tắc Thiên ảnh 2
... và hôm nay

Một vòng luân hồi đã qua, lần này cô lại hóa thân vào vai Võ Tắc Thiên 83 tuổi trong phim truyền hình 40 tập Nhật Nguyệt Lăng Không đang được ráo riết quay tại tỉnh Hồ Bắc.

Không hổ danh là một nghệ sĩ hết lòng vì nghiệp diễn, Lưu Hiểu Khánh chấp nhận “hi sinh nhan sắc”, phải hóa trang thêm rất nhiều nếp nhăn cho già hơn, phải khoác bộ cánh dày cộp dưới cái nóng gần 40 độ như thiêu như đốt.

Trao đổi với báo Thành Phố Phương Nam, TQ, Lưu Hiểu Khánh cho biết điểm khác biệt lớn nhất so với nhân vật Võ Tắc Thiên trước kia là Võ Tắc Thiên lần này được thể hiện trong hình tượng một chính trị gia.

* Nghe nói trong bộ phim lần này có một vài cảnh hồi ức của Võ Tắc Thiên hồi trẻ cũng là do cô đóng?

- Việc đóng các vai trẻ khoảng 16 tuổi hoàn toàn không hề khó khăn đối với tôi. Nhưng đóng những vai già quả thật là một thử thách lớn.

* Tại sao vậy?

- Khi tôi đóng vai trẻ, mọi người nói tôi luôn "giả nai". Nhưng thật ra tôi không hề giả tạo, bản tính tôi vốn vậy, hoạt bát, ưa sôi nổi.

Còn khi đóng vai già, lông mày phải cạo hết. Vì chưa có kinh nghiệm tuổi già nên đóng rất khó, trong khi ai cũng từng trải qua thời tươi trẻ nên dễ nhập vai hơn.

* Để thể hiện một Võ Tắc Thiên thông minh, tài trí hơn người, cô phải chuẩn bị những gì?

- Tôi thuộc lòng kịch bản như cháo, thậm chí có thể đọc ngược kịch bản rất trôi chảy. Những tiểu thuyết, sách vở lịch sử cần xem, tôi đều đọc từ 12 năm trước nên cũng không có gì khó cả.

Theo Nguyễn Lệ Chi
Tuổi Trẻ/sina.com.cn

MỚI - NÓNG