Lượt cuối và những kịch bản khó lường

Hứa hẹn những kết cục khó ngờ.
Hứa hẹn những kết cục khó ngờ.
TPO - Hai bảng A và B đã kết thúc, nhưng còn 6 bảng đấu chuẩn bị diễn ra lượt cuối cùng với những kịch bản khó đoán đến phút cuối.

Theo cách tính điểm của FIFA, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau, các yếu tố được tính để so sánh xếp thứ tự là:

- Hiệu số bàn thắng trong bảng

- Số bàn thắng ghi được

- Kết quả đối đầu

- Vị trí nhóm hạt giống khi bốc thăm vòng bảng

Hai bảng A và B đã kết thúc xong sau loạt đấu thứ ba đêm qua, nhưng còn 6 bảng đấu vẫn tiếp tục hứa hẹn nhiều kết quả khó lường ở lượt cuối.

Bảng A: Brazil và Mexico đi tiếp

Bảng B: Hà Lan và Chile đi tiếp

Chile (2B) gặp Brazil (1A) vào  ngày thứ bảy 28/6

Hà Lan (1B) gặp Mexico (2A) vào chủ nhật 29/6

Bảng C: Nhật Bản - Colombia, Hy Lạp – Bờ Biển Ngà

Colombia đã giành vé

- Colombia sẽ nhất bảng nếu không thua hoặc Bờ Biển Ngà không thắng.

- Bờ Biển Ngà sẽ đi tiếp nếu không thua hoặc Nhật Bản không thể thắng Hy Lạp với cách biệt lớn.

- Nhật Bản đi tiếp với điều kiện phải thắng đồng thời Bờ Biển Ngà thua hoặc hòa hòa với tỷ số 2-2).

- Hy Lạp đi tiếp nếu thắng đồng thời Nhật Bản không thắng.

Bảng D: Italia - Uruguay, Costa Rica – Anh

Costa Rica đã giành vé, Anh đã bị loại

- Costa Rica sẽ nhất bảng nếu không thua, hoặc trận Ita/Uru hòa hoặc có tỷ số thắng -thua cách biệt tối thiểu.

- Italia đi tiếp nếu không thua.

- Uruguay đi tiếp nếu thắng.

Bảng E: Pháp - Ecuador, Thụy Sĩ - Honduras

- Pháp đi tiếp và nhất bảng nếu không thua hoặc Thụy Sĩ không thắng.

- Ecuador đi tiếp nếu hòa đồng thời Thụy Sĩ không thắng.

- Thụy Sĩ đi tiếp nếu thắng hoặc Ecuador chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

- Honduras đi tiếp nếu thắng cách biệt hai bàn, đồng thời Ecuador chỉ thắng cách biệt tối thiểu.

Bảng F: Argentina - Nigeria, Iran - Bosnia-Herzegovina

Argentina đã giành vé, Bosnia-Herzegovina đã bị loại

- Argentina nhất bảng nếu không thua.

- Nigeria đi tiếp nếu không thua hoặc Iran không thắng.

- Iran sẽ đi tiếp nếu thắng đồng thời Nigeria chỉ giành tối đa một trận thắng cách biệt tối thiểu.

Bảng G:  Mỹ - Đức, Ghana – Bồ Đào Nha

- Đức sẽ nhất bảng nếu không thua, thậm chí thua họ vẫn đi tiếp nếu trận Gha/Bồ hòa.

- Mỹ sẽ nhất bảng nếu thắng, đi tiếp với trận hòa, thậm chí thua cũng giành vé nếu trận Gha/Bồ bất phân thắng bại.

- Bồ Đào Nha đi tiếp nếu thắng đồng thời trận Mỹ/Đức có kết quả thắng thua với cách biệt thấp.

- Ghana đi tiếp nếu thắng đồng thời trận Mỹ/Đức có thắng thua với cách biệt thấp.

Bảng H: Bỉ - Hàn Quốc, Algeria – Nga

Bỉ đã giành vé

- Bỉ sẽ nhất bảng nếu không thua hoặc Algeria không thắng Nga.

- Algeria đi tiếp nếu không thua đồng thời Hàn Quốc chỉ thắng với cách biệt thấp.

- Nga sẽ đi tiếp nếu thắng đồng thời Hàn Quốc chỉ thắng cách biệt tối thiểu.

- Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu thắng đồng thời Algeria không thắng Nga

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.