Lùm xùm ghế HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, Van Dijk nóng mặt mắng báo Anh

0:00 / 0:00
0:00
Lùm xùm ghế HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, Van Dijk nóng mặt mắng báo Anh
TPO - Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng mắng một tờ báo Anh vì bịa đặt thông tin anh phản đối Louis van Gaal làm HLV trưởng ĐT Hà Lan.

Sau thất bại cay đắng tại EURO 2020, Hà Lan quyết định chia tay HLV Frank de Boer. Đội bóng áo da cam vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng kể từ ngày Ronald Koeman dứt áo ra đi. Cho dù De Boer đã giúp họ gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng, nhưng thất bại lãng nhách trước CH Séc ở vòng 1/8 khiến họ sa lầy một lần nữa.

Trong số các ứng cử viên trở thành tân HLV tuyển Hà Lan có Louis van Gaal, người từng giúp đội bóng này giành hạng 3 World Cup 2014. Cho dù Van Gaal rất nhiệt tình với công việc này, nhưng Liên đoàn bóng đá Hà Lan muốn đánh giá thêm các HLV khác trước khi quyết định.

Trong bối cảnh đó, tờ Mirror (Anh) loan tin Hà Lan lưỡng lự với Van Gaal vì vấp phải sự phản đối từ các tuyển thủ. Tờ báo này thậm chí cho rằng đội trưởng Van Dijk là người tập hợp các đồng đội để phản đối Van Gaal ngồi vào ghế nóng.

Ngay sau khi biết thông tin này, Van Dijk đã nổi trận lôi đình và lên trang cá nhân mắng thẳng tờ Mirror cũng như phóng viên viết bài báo trên, Simon Mullock. Trung vệ ngôi sao của Liverpool thậm chí tag thẳng tên Simon Mullock để mắng mỏ.

Van Dijk viết: “Câu chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Điều quan trọng nhất với các nhà báo là nói sự thật chứ không phải bịa chuyện. Thật đáng xấu hổ cho ông, Simon Mullock”.

Bất chấp phản ứng gay gắt của Van Dijk, tờ Mirror vẫn không gỡ bài viết hay có phản hồi gì khác. Mirror là một trong những tờ báo lá cải nổi tiếng tại Anh. Vì vậy, thông tin của tờ báo này về hậu trường sân cỏ hay chuyển nhượng thường không có độ chính xác cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.