Lực lượng Nga 'trên thực tế đã bao vây Bakhmut'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng Nga trên thực tế đã bao vây Bakhmut, người đứng đầu công ty quân sự Wagner cho biết trong một video hôm 3/3.

“Các đơn vị của Wagner trên thực tế đã bao vây Bakhmut, chỉ còn lại một con đường duy nhất”, ông Prigozhin nói, đồng thời kêu gọi mở đường sơ tán cho người lớn tuổi và trẻ em từ Bakhmut.

Trong đoạn video của ông Prigozhin còn có sự xuất hiện của một số công dân Ukraine, gồm hai thanh niên và một người đàn ông lớn tuổi. Những người này đề nghị Tổng thống Zelensky cho phép họ trở về nhà với gia đình.

Giao tranh quyết liệt đã diễn ra ở Bakhmut suốt nhiều tháng. Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư ở ngoại ô Bakhmut, bao gồm Kleshcheevka, Podgorodnoye, Paraskoviyevka, Berkhovka và Yagodnoye.

Một cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng các lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut đang bị bao vây có thể cân nhắc rút lui.

Cụ thể, cố vấn Alexander Rodnyansky cho biết Nga đang cố gắng bao vây Bakhmut bằng cách sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất từ công ty quân sự tư nhân Wagner.

Ông nói với CNN rằng các lực lượng của Kiev sẽ rút lui hoặc từ bỏ Bakhmut “nếu họ tin rằng cái giá để giữ lại thành phố này lớn hơn lợi ích”. Rodnyansky nói thêm rằng quân đội Ukraine “rõ ràng sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn".

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.