Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria bị tấn công nhiều chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
Xe quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq. (Ảnh: Reuters)
Xe quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq. (Ảnh: Reuters)
TPO - Các nhà ngoại giao và binh lính Mỹ ở Iraq và Syria vừa trở thành mục tiêu của 3 vụ nã rốc-ket và tấn công bằng máy bay không người lái trong 24 giờ qua, giới chức Iraq cho biết ngày 7/7.

Trong số đó, ít nhất 14 quả rốc-két đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq, khiến 2 quân nhân Mỹ bị thương.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm thực hiện loạt tấn công, nhưng giới phân tích tin rằng đây là hoạt động của lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Các nhóm vũ trang Iraq thân Iran thề sẽ đáp trả sau khi Mỹ không kích vùng biên giới Iraq – Syria hồi tháng trước, khiến 4 người của họ thiệt mạng.

Trong loạt tấn công ngày 8/7, hai quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây Iraq bị thương nhẹ. Số rốc-két đã rơi trúng căn cứ và khu vực phụ cận, phát ngôn viên lực lượng liên quân, Đại tá Mỹ Wayne Marotto cho biết.

Hôm nay, hai quả rốc-két bị nã vào vùng xanh ở Baghdad, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, nguồn tin từ lực lượng an ninh Iraq nói với Reuters.

Hệ thống đánh chặn của Đại sứ quán đã chuyển hướng một quả rốc-ket, còn quả thứ hai rơi vào khu vực gần đó.

Còi báo động réo ầm ĩ ở khu vực nơi đặt nhiều toà nhà chính phủ và cơ quan ngoại giao nước ngoài, nguồn tin cho biết.

Tại Syria, Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào giếng dầu Al Omar ở miền bắc, nơi giáp biên giới với Iraq, đã không gây ra thương vong nào cho lực lượng Mỹ.

Lầu Năm góc nói rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở miền đông Syria và lực lượng Mỹ không chịu tổn thất nào.

Các quan chức quân đội Iraq cho biết tần suất các vụ tấn công bằng rốc-két và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ của Mỹ đang xảy ra với mức độ chưa từng thấy.

Mỹ đang đàm phán gián tiếp với Iraq nhằm đưa cả hai quay lại tuân thủ thoả thuận hạt nhân năm 2015. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra hôm 20/6, nhưng chưa có thời điểm nào được ấn định cho vòng đàm phán tiếp theo.

Tuần trước, Mỹ nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng họ không kích các nhóm vũ trang thân Iran ở Syria và Iraq để ngăn các nhóm đó và Tehran tiến hành hoặc hậu thuẫn những vụ tấn công khác nhằm vào binh lính và hạ tầng của Mỹ.

Iran phủ nhận ủng hộ các cuộc tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những nhóm thân Iran.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.