Lừa viết đơn, thuê luật sư ‘dỏm’ để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Trần Trọng Tùng. Ảnh Văn Vũ.
Đối tượng Trần Trọng Tùng. Ảnh Văn Vũ.
TPO - Sáng ngày 28/6, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Trọng Tùng (52 tuổi, ngụ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2019, biết bà Dương Thị Nho (63 tuổi, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương) đang thuê người làm đơn gửi Tòa án về việc tranh chấp đất đai. Tùng đến gặp bà Nho nhận viết đơn với giá 200 ngàn đồng và hứa sẽ thuê luật sư giúp.

Để tạo lòng tin, Tùng đã bàn bạc với người bạn là Phạm Văn Hồng, (49 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá) để Hồng giả làm luật sư rồi đến nhà gặp bà Nho hứa sẽ giúp lấy lại đất. Bà Nho tin tưởng nên đã đưa tiền cho Tùng và gã luật sư dỏm nhiều lần với số tiền 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, đợi mãi không thấy vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết, biết mình bị lừa nên bà Nho đã trình báo Công an.

Qua quá trình điều tra, Tùng còn lừa đảo nhiều người khác với thủ đoạn nhận hồ sơ làm thi giấy phép lái xe các hạng A1, A2 và C chiếm đoạt số tiền gần 80 triệu đồng rồi đem trả nợ, tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.