Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng, ‘đầu thảo’ hụi lĩnh 16 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua 3 ngày xét xử, ngày 15/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Võ Thị Huyền Trang (SN 1988, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với vỏ bọc là người có uy tín tại địa phương, Võ Thị Huyền Trang đã đứng ra làm "đầu thảo" và tổ chức nhiều dây hụi cho các hụi viên tại nhiều địa phương ở Vĩnh Long, Bến Tre tham gia chơi hụi, mục đích để hưởng hoa hồng.

Lúc đầu khi mới mở các dây hụi, Trang thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của "đầu thảo" như công khai danh sách hụi viên, các dây hụi cũng như quá trình thu, giao tiền nên được nhiều người tin tưởng.

Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng, ‘đầu thảo’ hụi lĩnh 16 năm tù ảnh 1

Bị cáo Võ Thị Huyền Trang tại tòa.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2018 đến tháng 4/2020, Trang đã đứng ra tổ chức 29 dây hụi với 644 phần hụi, gồm hụi tuần và hụi tháng. Trong thời gian này, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Trang tự lấy ý kiến hụi viên kêu hốt hụi trong các dây hụi nhưng không hỏi ý kiến của các hụi viên; lập nhiều phần hụi khống, lập tên khống vào các dây hụi; gom tiền nhưng không giao cho hụi viên hoặc giao một phần để chiếm đoạt số tiền còn lại…, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Trang đã thành khẩn khai báo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Huyền Trang 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc trả lại tiền cho các bị hại.

MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.