Lũ quét nhấn chìm hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo bờ

0:00 / 0:00
0:00
Một con tàu bị chìm đang trôi tự do ra cửa biển. Ảnh: PLO.
Một con tàu bị chìm đang trôi tự do ra cửa biển. Ảnh: PLO.
TPO - Khu vực hạ lưu sông Dinh, chảy ra cửa biển La Gi, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra hiện tượng lũ quét làm cuốn trôi, nhấn chìm khoảng 25 tàu cá và 1 xà lan và làm hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân.

Sáng 29/8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại thị xã La Gi chỉ đạo công tác khắc phục tình hình lũ quét trên sông Dinh, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố và thống kê thiệt hại.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 21h ngày 28/8/2021, tại khu vực hạ lưu sông Dinh (chảy ra cửa biển La Gi) đã xảy ra hiện tượng lũ quét làm cuốn trôi, nhấn chìm khoảng 25 tàu cá, 1 xà lan và làm hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, những ngày qua ở khu vực đầu nguồn có mưa to, lượng nước đổ về khu vực hạ lưu sông Dinh lớn, kết hợp đúng thời điểm thủy triều đang xuống, làm dòng nước chảy mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị xã La Gi cấm các hoạt động khai thác hải sản dẫn đến lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực hạ lưu sông Dinh, cửa biển La Gi rất lớn làm cản trở dòng chảy.

Khi thủy triều đang xuống kết hợp lũ quét, nhiều tàu cá không thể di chuyên ra biển tránh lũ; đồng thời do đang thực hiện giãn cách xã hội mỗi tàu chỉ có 1 người trông coi, khi xảy ra vụ việc không kịp xử lý. Bên cạnh đó một số tàu cá được neo giữ, chằng buộc không chắc chắn nên khi xảy ra lũ quét làm đứt dây neo, trôi tàu dẫn đến va đập, cuốn trôi theo nhiều tàu khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc triển khai lục lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố; rà soát thống kê thiệt hại để tham mưu UBND thị xã La Gi có biện pháp hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã cử tổ công tác đặc biệt do đồng chí Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục sự cố.

Đến sáng 29/8 đã kéo được 2 xuồng và 1 xà lan trôi dạt vào bờ. Hiện, đã cử tổ công tác đặc biệt do Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Người dân ở yên trong nhà

Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đến hết ngày 6/9. Trong thời gian đó, bắt đầu từ 0h ngày 27/8 đến hết ngày 2/9 áp dụng biện pháp cao hơn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà.

Trong khoảng thời gian này dừng tất cả các hoạt động trừ các hoạt động phòng chống dịch. Các cơ quan nhà nước cử đại diện trực tại cơ quan, còn lại làm việc ở nhà. Các cơ sở sản xuất đã đảm bảo được “3 tại chỗ” thì tiếp tục. Dừng tất cả các công trình xây dựng, chợ truyền thống, hoạt động khai thác hải sản. Giao Chủ tịch UBND thị xã La Gi tổ chức, triển khai toàn bộ lực lượng, thực hiện nghiêm ngay từ đầu.

UBND thị xã La Gi phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Việc giao lương thực, thực phẩm cho người dân phải được thực hiện theo nguyên tắc “giao đến tận nhà”, không để người dân đi ra ngoài nhận hàng. Để hạn chế tình trạng giao hàng nhiều lần, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, UBND thị xã La Gi cần động viên người dân thực hiện việc đặt mua lương thực, thực phẩm tích trữ trong thời gian dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế nhanh chóng bố trí lực lượng hỗ trợ thị xã La Gi. Riêng Sở Y tế phải đảm bảo vật tư sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. Trong đó, giám đốc Sở Y tế phải trực tiếp chỉ huy công tác xét nghiệm sàng lọc tại thị xã La Gi.

MỚI - NÓNG