Lữ đoàn “siêu” tiết kiệm điện

Lữ đoàn “siêu” tiết kiệm điện
TP - Với việc sử dụng nguồn điện phù hợp, thay thế thiết bị chiếu sáng trong toàn đơn vị..., mỗi năm Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tiết kiệm được 50 triệu đồng tiền điện, thành đơn vị “siêu” tiết kiệm điện năng của Quân đoàn.

> Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc

Chủ động nguồn chi phí điện năng

Đi dọc hành lang, đường chính từ trụ sở chỉ huy đến các tiểu đoàn, đại đội trong lữ đoàn đường sá phẳng lì. Hai bên đường từng trụ pano tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức, tinh thần người chiến sĩ bộ đội anh hùng; truyền thống hào hùng của lữ đoàn. Khuôn viên Lữ đoàn 273 quy mô, xanh sạch đẹp giữa núi rừng Tây Nguyên. Thượng tá Nguyễn Hồng Ngân, Chính ủy Lữ đoàn cho hay: 13 tấm pano vừa được đơn vị thay mới, không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền qua các biển hiệu mà còn nhằm mục đích tiết kiệm điện hiệu quả. Mô hình mới đầu tiên của quân đoàn được cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, ứng dụng.

Theo Thượng tá Ngân, trước đây, dọc tuyến đường chính đều được thắp sáng bằng bóng đèn cao áp. Mỗi bóng sử dụng đến 300W, nên “ngốn” lượng điện tiêu thụ rất lớn. Xuất phát từ thực trạng này, ngay sau khi có quyết định tổ chức biên chế thành Lữ đoàn, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm làm mới 13 biển pano trị giá hơn 30 triệu đồng. Các bóng đèn cao áp 300W được thay thế “công năng” chỉ bằng những bóng 40W, thắp ngay trong các pano. Tiết kiệm mỗi điểm chiếu sáng 260W. Mỗi tối, toàn bộ bóng đèn tại các pano rực sáng, vừa đảm bảo chiếu sáng lưu thông vừa tạo cảnh quan đẹp, đặc biệt góp phần tuyên truyền, giáo dục chiến sĩ qua các khẩu hiệu tuyên truyền; nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn.

Thượng tá Vũ Văn Bản, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 cho biết, mỗi năm, lữ đoàn chỉ được phân bổ nguồn kinh phí nhất định cho các chi phí sinh hoạt, điện nước... Thời tiết Tây Nguyên nắng gió khắc nghiệt, mùa mưa ngập úng, mùa hè khô cằn nên nhu cầu sử dụng điện cho việc chiếu sáng, tưới tiêu, bơm nước là rất lớn. Trước đây, chưa có mô hình tiết kiệm điện, hầu như năm nào đơn vị cũng bị “hụt chi” ngay từ quý cuối năm. Tuy nhiên, từ khi triển khai ráo riết các biện pháp tiết giảm nguồn tiêu thụ điện, nước, nhiên liệu, đến nay, Lữ đoàn vừa đảm bảo đời sống sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, vừa chủ động nguồn chi phí điện năng.

Nâng cao hiệu quả tiết kiệm

Theo Thượng tá Bản, ngoài việc thực hiện nghiêm các chế độ ngủ nghỉ, công tác, chiếu sáng ở các tiểu đoàn, đơn vị chiến sĩ, Lữ đoàn thay thế toàn bộ các hệ thống điện bằng thiết bị tiêu thụ điện năng ít nhất nhưng đảm bảo đủ độ sáng để làm việc, sinh hoạt. Những giờ hành chính, chỉ nhà chỉ huy có điện. Các nguồn điện ở phòng ngủ nghỉ chiến sĩ được đóng cầu dao tổng. Thượng tá Ngân cho hay, những năm gần đây, Lữ đoàn đưa vào sử dụng nhiều công trình tái sử dụng nguồn nước tắm giặt của cán bộ chiến sĩ, qua các bể lắng bằng sỏi, cát lọc chất tẩy rửa để đưa vào tưới tiêu cây cối, rau xanh...

“Địa hình đơn vị theo hướng dốc núi để đưa nước lên nhà cao phải sử dụng máy bơm, tiêu hao nhiều điện năng, nhiên liệu. Với mô hình này vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm nước nhất là vào những mùa khô hạn kéo dài”- Thượng tá Ngân nói. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tận dụng các ti vi hỏng, quá niên hạn sử dụng sửa chữa đưa vào sử dụng tại các đầu mối không được biên chế ti vi làm lợi hàng chục tỷ đồng. Hai năm qua, toàn Lữ đoàn đã tiết kiệm được trên 3.000 lít xăng, dầu. Hàng trăm triệu đồng từ tăng gia sản xuất được đưa vào ăn thêm và đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi, cảnh quan môi trường, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên 100 triệu đồng.

Để việc tiết kiệm điện hiệu quả, Thượng tá Vũ Văn Bản cho biết, Lữ đoàn sẽ thường xuyên nêu cao ý thức của quân nhân trong việc tiết kiệm điện. “Mỗi cán bộ chiến sỹ nếu nêu cao ý thức tiết kiệm điện, mỗi năm Lữ đoàn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Thay vì lãng phí, khoản tiền đó sẽ được đem vào xây dựng các công trình thiết thực và hỗ trợ anh em không may bị bệnh tật”, Thượng tá Bản nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG