Lòng vòng 25 triệu cổ phần của đại gia Diệu Hiền

Lòng vòng 25 triệu cổ phần của đại gia Diệu Hiền
Để trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty Bình An (Bianfishco), ngân hàng SHB phải bảo lãnh tài sản đảm bảo là 25 triệu cổ phần của đại gia Diệu Hiền đang "kẹt" tại không chỉ một mà tới hai ngân hàng.
Tổng giám đốc VDB thống nhất chuyển các khoản nợ phải thu thành vốn góp khi tái cấu trúc lại nợ của Bianfishco
Tổng giám đốc VDB thống nhất chuyển các khoản nợ phải thu thành vốn góp khi tái cấu trúc lại nợ của Bianfishco.

Trước cuộc họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ với Bình An và các ngân hàng chủ nợ hôm 4-8, người ta chỉ biết 3 ngân hàng Habubank, SHB và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có liên quan tới số tài sản đảm bảo là 25 triệu cổ phần Bianfishco thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Diệu Hiền, từng là tổng giám đốc trước khi sang Mỹ chữa bệnh và để lại công ty nợ trong nợ ngoài tới 900 tỷ đồng.

Trong đó, VDB là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận, từng nhận thế chấp 25 triệu cổ phần Bianfishco từ bà Hiền. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) cũng góp vốn mua 5 triệu cổ phần, đầu tư ủy thác 9 triệu cổ phần và có khoản mua kỳ hạn 25 triệu cổ phần Bianfishco khác (được nghi chính là 25 triệu cổ phần mà bà Hiền đem thế chấp ở VDB). Tổng số cổ phần mà Habubank nắm giữ tương đương 78% vốn điều lệ của Bianfishco.

Do Habubank gần đây đã sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của bầu Hiển, số vốn đầu tư vào Bianfishco cũng phải chuyển sang chủ sở hữu mới. Vì vậy SHB đang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tư cách cổ đông lớn sở hữu 50% cổ phần Bianfishco.

Tuy nhiên, hôm 4-8, ông Trần Văn Trí, người thay bà Diệu Hiền làm Tổng giám đốc Bianfishco, cho biết trước đây vợ ông thế chấp nhà đất trị giá khoảng 300 tỷ đồng để vay 193 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sở Giao dịch 2, TP HCM. Sau đó, bà Hiền tiếp tục thế chấp BIDV số cổ phần đang sở hữu tại Bianfishco để lấy tiền phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2010. Hợp đồng vay vốn thế chấp cổ phiếu tại BIDV diễn ra trước cả 3 ngân hàng nói trên.

Nhiều chủ nợ của Công ty Bình An đến nhà ông Trí uống trà, tìm hiểu về nội dung đàm phán giữa ngân hàng với Bianfishco nhằm sớm có tiền trả nợ cho người nuôi cá
Nhiều chủ nợ của Công ty Bình An đến nhà ông Trí uống trà, tìm hiểu về nội dung đàm phán giữa ngân hàng với Bianfishco nhằm sớm có tiền trả nợ cho người nuôi cá.

Đầu năm 2011, 25 triệu cổ phiếu có giá trị 250 tỷ đồng được bà Hiền cầm cố cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh khu vực Cần Thơ – Hậu Giang. Sau đó, bà Hiền với Công ty cổ phần Đầu tư, tư vấn, dịch vụ Hồ Mây (Hà Nội) ký hợp đồng mua bán kỳ hạn chứng khoán chưa niêm yết để chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu, tương đương 50% vốn điều lệ của Bianfishco. Cùng thời điểm này, ông Huỳnh Văn Châu là cổ đông của Bianfishco đã bán trên 9 triệu cổ phiếu tương đương 18,01% vốn điều lệ cho Công ty Hồ Mây.

Căn cứ vào các hợp đồng ủy thác giữa Công ty Hồ Mây và Habubank, ngày 21-6 vừa qua, Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cùng ông Trí và Tổng giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) Phạm Thanh Quang ký biên bản thỏa thuận thống nhất phương án xử lý số cổ phiếu của bà Hiền và ông Châu mà Công ty Hồ Mây đang năm giữ. Theo đó, Công ty Hồ Mây sở hữu 24 triệu cổ phiếu (48%), chuyển trả cho ông Trí 20,01%.

Đầu tháng 7-2012, Tổng giám đốc VDB Nguyễn Quang Dũng gửi công văn cho VDB chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang với nội dung đồng ý nguyên tắc thay đổi cổ đông sáng lập của SHB để đại diện cho một số cổ phần đang sở hữu tại Bianfishco. Theo công văn này, VDB sẽ chuyển bản chính cho SHB sổ cổ đông của bà Hiền (đã được đăng ký giao dịch bảo đảm cầm cố cho VDB) khi SHB chính thức phát hành chứng thư bảo lãnh và ký hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay của Bianfishco tại VDB.

Những nguyên tắc trên một lần nữa được đại diện Bianfishco, VDB và SHB thống nhất ký cam kết tại Hà Nội vào ngày 26-7. Theo cam kết này, VDB sẽ giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay của Bianfishco, trong đó có 25 triệu cổ phiếu của bà Diệu Hiền để SHB cùng ông Trí làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh cho Bianfishco.

Nội dung này cũng được khẳng định lại tại cuộc họp do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Cần Thơ tổ chức ngày 4-7 với sự tham dự của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, VDB, VDB chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang, SHB và BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 2, TP HCM. Trong cuộc họp này chuyện nhập nhằng 25 triệu cổ phiếu đã được làm rõ.

Tuy nhiên, Bianfishco muốn thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, trong đó có SHB là cổ đông lớn sở hữu hết số cổ phần của bà Hiền thì phải có văn bản giải chấp của BIDV đối với 25 triệu cổ phiếu. Vì vậy, ông Trí với các ngân hàng sẽ phải làm việc với nhau một lần nữa để thống nhất đơn vị sở hữu chính thức 25 triệu cổ phiếu do bà Hiền đứng tên.

Ngân hàng SHB và Công ty Bình An thống nhất việc tái cấu trúc Bianfishco với sự tham dự của Tổng giám đốc DATC Phạm Thanh Quang
Ngân hàng SHB và Công ty Bình An thống nhất việc tái cấu trúc Bianfishco với sự tham dự của Tổng giám đốc DATC Phạm Thanh Quang.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ - cho rằng việc đổi giấy đăng ký kinh doanh cho Bianfishco chưa thực hiện được vì chưa có sự đồng thuận từ phía các ngân hàng và vì 25 triệu cổ phiếu của bà Hiền đang “kẹt” tại BIDV. Nếu số cổ phiếu này được BIDV giải chấp thì chuyện “lùm xùm” xem như được giải quyết.

“Công ty Bình An và các ngân hàng nếu không đồng ý thỏa thuận việc bảo lãnh, giải chấp tài sản thì phải kéo nhau ra tòa. Nếu các bên thống nhất giải quyết êm xuôi, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ chắn chắn sẽ giấy phép cho Bianfishco”, ông Hùng cho biết thêm. Ông Hùng được UBND thành phố giao quyền phát ngôn chuyện nợ nhần của Bianfishco.

Theo ông Trần Văn Trí, về cơ bản các ngân hàng đã thống nhất việc bảo lãnh, giải chấp 25 triệu cổ phiếu đứng tên bà Hiền.

“Công ty Bình An nợ BIDV 193 tỷ đồng thì thừa sức để SHB bảo lãnh. Tuần sau các thủ tục này sẽ hoàn chỉnh để Bianfishco sớm có được giấy phép kinh doanh mới, trong đó SHB chiếm 50% vốn điều lệ của Bianfishco. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, nếu buổi sáng có giấy phép kinh doanh thì buổi chiều SHB sẽ bơm tiền cho chúng tôi trả nợ nông dân”, ông Trí khẳng định.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.