Lợn chết vứt hàng loạt ven đường ngay khi phát hiện dịch tả

Những con lợn chết bị vứt bừa bãi ven đường này chưa rõ bị mắc bệnh gì, từ đâu ra? (ảnh Facebook)
Những con lợn chết bị vứt bừa bãi ven đường này chưa rõ bị mắc bệnh gì, từ đâu ra? (ảnh Facebook)
TPO - Địa điểm phát hiện xác lợn chết bị vứt bừa bãi ven đường nằm cách Quốc lộ 1 chừng 5 km, cách ổ dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, TT-Huế) khoảng 20km. 

Chiều 19/3, tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng chức năng phối hợp UBND xã Phong Hiền vừa tổ chức xử lý tiêu độc khử trùng, chôn tiêu hủy những xác lợn chết bị vứt bừa bãi dưới chân một cây cầu bắc qua kênh nước thuộc địa bàn xã Phong Hiền. Số lợn này bị chết do nguyên nhân gì hiện đang được cơ quan thú y làm rõ.

Trước đó, khi ngang qua địa bàn xã Phong Hiền, người dân phát hiện xác những con lợn chết bị vứt bừa bãi dưới một cây cầu bắc qua kênh nước. Bức xúc trước việc lợn chết bị vứt bừa bãi trong lúc tại TT-Huế đã có dịch tả lợn, người dân chụp lại hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội Facebook kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Lợn chết vứt hàng loạt ven đường ngay khi phát hiện dịch tả ảnh 1

Địa điểm phát hiện xác lợn bị vứt bừa bãi nằm cách Quốc lộ 1 chừng 5 km, cách ổ chừng 20 km thuộc Tỉnh lộ 11C qua địa bàn xã Phong Hiền

Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, vị trí lợn chết bị vứt nằm dưới một cây cầu bắc ngang kênh nước thuộc tuyến Tỉnh lộ 11C đoạn qua thôn Triều Dương, xã Phong Hiền. Chính quyền địa phương đã ghi nhận tình hình và cho tiến hành xử lý tiêu hủy số lợn chết này. Ông Thiện cho biết, địa phương không rõ nguồn gốc số lợn này từ đâu ra, vì sao lại bị vứt lại dưới cầu, lợn có mắc dịch bệnh hay không (?). Địa điểm phát hiện xác lợn bị vứt bừa bãi nằm cách Quốc lộ 1 chừng 5 km, cách ổ chừng 20 km. 

Còn theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TT-Huế, đơn vị hiện phối hợp chính quyền địa phương tổ chức xác minh số lợn này, cũng như điều tra nguyên nhân phát sinh ổ dịch tả lợn ở xã Phong Sơn.

Trước đó, tại hộ ông Tạ Hồng Uẩn, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi làm chết 5 con heo nái. Số lợn mắc dịch này đã được ngành thú y tiêu hủy, xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng. Qua điều tra ổ dịch, hộ ông Uẩn không sử dụng thức ăn thừa, hay nước rác từ các nhà hàng quán ăn mà dùng thức ăn công nghiệp sản xuất ở khu vực miền Nam. 

Đến nay, tỉnh TT-Huế đã thiết lập 9 chốt kiểm tra phòng chống dịch tả lợn châu Phi, riêng tại huyện Phong Điền có 5 chốt, các chốt còn lại nằm trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 49 và cửa khẩu Hồng Vân (huyện A Lưới).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.