Lời nguyền Champions League trở lại

HLV Jurgen Klopp thất vọng với kết quả của Liverpool ở Champions League năm nay
HLV Jurgen Klopp thất vọng với kết quả của Liverpool ở Champions League năm nay
TP - Liverpool bị biến thành cựu vương Champions League sau thất bại 2-3 trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 ngay trên sân nhà.

Champions League là danh hiệu cao quý mà mọi câu lạc bộ (CLB) bóng đá trên thế giới đều mong muốn sở hữu. Qua từng mùa giải, mỗi ông lớn châu Âu đều đổ ra hàng trăm triệu USD chạy đua lực lượng để hiện thực hoá giấc mơ đưa chiếc cúp này về phòng thay đồ.

Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đổi tên giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB từ C1 sang thành Champions League năm 1993, nhiều đội bóng đã bước lên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, hơn 20 mùa giải trôi qua, ngoại trừ Real Madrid, chưa có một đội bóng nào có thể 2 lần tiên tiếp lên ngôi vô địch.

Rạng sáng qua, Liverpool tiếp tục trở thành nạn nhân kế tiếp của lời nguyền Champions League. Cơn địa chấn xảy ra ngay tại Anfield khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp nhận thất bại 2-3 trước Atletico Madrid ở trận lượt về ở vòng 1/8 sau 120 phút thi đấu. Chung cuộc, Liverpool để thua với tổng tỉ số 2- 4 và dừng bước trong tiếc nuối. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng nước Anh sau 43 trận ở sân Anfield và là trận thua đầu tiên trên sân nhà ở Cúp châu Âu sau 6 năm. Lần đầu tiên, Liverpool cũng thua cả 2 trận đi về ở Cúp châu Âu kể từ năm 2015.

Điều đáng buồn là Liverpool đang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch châu Âu ở mùa giải năm nay, nhưng may mắn đã ngoảnh mặt với họ. Chấn thương của thủ thành chính Alisson Becker khiến Lữ đoàn đỏ phải trả giá đắt bởi nguồn cơn thất bại của The Kop hôm qua đến từ vị trí thủ môn. Họ vượt lên dẫn trước 2-0 trong thời gian đá hiệp phụ, nhưng sai lầm của thủ thành Adrian cộng thêm sự hớ hênh của hàng thủ khiến Lữ đoàn đỏ bị thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong vòng ít phút cuối.

Bị biến thành cựu vương Champions League ngay từ vòng 16 đội, HLV Jurgen Klopp không giấu nổi sự thất vọng: “Chúng tôi đã chơi tốt trong 90 phút. Nhưng sau bàn thắng thứ 2, toàn đội thấm mệt. Các đường chuyền không còn chính xác như trước. Sai lầm của chúng tôi là không thể ghi được bàn thắng ở những phút thi đấu chính thức, mà ở thời gian đầu hiệp phụ. Mọi thứ đều chống lại Liverpool ở thời điểm quyết định. Chúng tôi sẽ trở lại nhưng lúc này phải chấp nhận thực tế là đã bị loại”.

Ở trận đấu còn lại, Neymar tỏa sáng giúp Paris Saint-Germain (PSG) đá bại Dortmund 2-0 trên sân nhà trong trận lượt về vòng 16 đội. Với chiến thắng này, PSG vượt qua Dortmund với tổng tỷ số 3-2 (lượt đi PSG thua 1-2) và giành vé vào tứ kết Champions League.\

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định hoãn trận Sevilla (Tây Ban Nha) - Roma (Italy) và Inter Milan (Italy) - Getafe (Tây Ban Nha) dự kiến diễn ra rạng sáng nay (13/3), ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, vì dịch Covid-19 bùng phát ở khắp các nước châu Âu. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.