Lời khai của tài xế taxi chở đối tượng sát hại tình địch, 'bắt cóc' cô gái trên phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị tạm giữ hình sự, tại cơ quan công an, tài xế taxi chở nghi can giết người đã có lời khai ban đầu về vụ việc nam thanh niên bị đâm tử vong, cô gái đi cùng bị “bắt cóc” trên phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cách đây ít hôm.
Lời khai của tài xế taxi chở đối tượng sát hại tình địch, 'bắt cóc' cô gái trên phố ảnh 1
Nam thanh niên bị đâm tử vong trên phố Láng Hạ.

Liên quan đến vụ việc trên, tài xế taxi Lê Tùng Lâm (SN 1995, quê Thái Nguyên) khai nhận là người chở Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) - nghi can giết người.

Tài xế này cho biết quá trình di chuyển trên xe không bị Thức uy hiếp hay đe doạ. Khi đi đến phố Láng Hạ, Lâm đã nghe theo yêu cầu của Thức, điều khiển ô tô vượt lên chặn xe máy của anh N.Q.T (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chở theo chị N.T.T. (SN 1994, quê Yên Bái).

Sau khi gây án, Thức ép chị T. lên taxi và Lâm điều khiển xe rời khỏi hiện trường về Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an, tài xế Lâm khi làm việc cũng đã phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, tối 15/9, Thức bắt xe từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh N.Q.T để tìm chị N.T.T nhưng không gặp. Khi Thức chuẩn bị đi về thì phát hiện anh T. đang chở chị N.T.T bằng xe máy đi qua nên bảo Lâm điều khiển taxi đuổi theo, vượt lên ép, chặn đầu xe anh T. Tiếp đó, Thức xuống xe, dùng dao đâm vào đầu và ngực anh T. rồi khống chế, ép chị N.T.T lên xe taxi, bỏ trốn về Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Sáng 16/9, Thức bị bắt giữ tại Thái Nguyên. Sau đó, tài xế taxi Lê Tùng Lâm cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can liên quan.

MỚI - NÓNG