Lời khai của đối tượng đâm gục tình địch trên phố Láng Hạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết trên phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thức (SN 1993, quê Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.
Lời khai của đối tượng đâm gục tình địch trên phố Láng Hạ ảnh 1

Đối tượng Thức. Ảnh: CAND

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T (SN 1995, trú tại Hà Nội), còn cô gái đi cùng là chị T.T (SN 1994, quê Yên Bái).

Thức khai nhận bản thân đã lập gia đình và có quan hệ tình cảm với chị T. khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, Thức phát hiện chị T. thân thiết với anh N.T nên đã nảy sinh mâu thuẫn, ghen tuông.

Tối 15/9, Thức từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh N.T để tìm chị T. nhưng không gặp được. Một lúc sau, Thức phát hiện anh N.T chở bạn gái đi trên đường nên đã bắt taxi bám theo.

Khi đến khu vực phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế chặn đầu xe của anh N.T. Tiếp đó, Thức xuống xe dùng dao bấm đâm vào ngực anh N.T và bắt chị T. lên xe taxi đi cùng.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ven đường ghi lại. Người dân phát hiện sự việc đã gọi cấp cứu đến giúp đỡ nạn nhân.

Tuy nhiên, do vết thương nặng và mất nhiều máu nên anh N.T tử vong. Về phía chị T. bị Thức đưa lên Thái Nguyên và dùng hung khí gây thương tích bị thương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, bắt giữ Thức khi đang lẩn trốn ở tỉnh Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.