Lời kể của nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông

Vi kể lại vụ việc với PV Tiền Phong
Vi kể lại vụ việc với PV Tiền Phong
TPO - Gần 2 ngày bị đánh sau va chạm giao thông, Vi vẫn cảm thấy: "mệt, đau khắp người và không ngủ được"...

Ngày 9/12, PV Tiền Phong đến thăm nữ sinh Võ Ngọc Khánh Vi (ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) - người bị Lê Tấn Thành (tự Thành mát, SN 1991) đánh dã man sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 7/12.

Hiện, Vi đang phải nghỉ học để theo dõi sức khỏe tại nhà với nhiều vết thương trên người, trong đó có vết thương sâu trên đỉnh đầu phải khâu 8 mũi. “Cháu đang mệt, đau khắp người và không ngủ được. Giờ cháu không dám đi ra đường, cứ nhìn thấy xe chạy là khiếp”, Vi vẫn còn rùng mình hoảng sợ nói.

Vi cho biết lúc xảy ra vụ việc em đang chở bạn từ trường học về nhà bằng xe đạp điện, đến đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) do không kịp tránh chiếc xe máy qua đường nên Vi tông mạnh vào đuôi xe do Thành điều khiển.

Đang đau đớn vì bị ngã xuống đường Vi bị Thành dùng chân đạp vào đầu. “Cháu chưa kịp phản ứng thì bị người đàn ông (Thành-PV) dùng cây sắt đánh vào đầu. Cháu không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện”, Vi nói. Được biết, Thành vừa đánh người vừa chửi bới dọa giết chết Vi và chỉ dừng lại khi có rất đông người dân đến hiện trường can ngăn. 

Lời kể của nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông ảnh 1 Mẹ của Vi nói về chuyện con bị đánh

Bà Võ Thị Mộng Thu (mẹ bé Vi) cho biết, sáng nay phía gia đình của Thành gồm mẹ và vợ có đến thăm hỏi cháu Vi. “Mẹ Thành nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và mong gia đình thông cảm. Tôi nói với họ mọi chuyện cứ để pháp luật xử lý theo quy định và không đòi hỏi gì về phía gia đình Thành”, bà Thu nói.

Bà Thu đồng thời cho hay, khi hỏi vợ của Thành là người đi trên chiếc xe lúc xảy ra tai nạn rằng “sao thấy chồng đánh người mà không can ngăn”? vợ Thành nói có đỡ nạn nhân dậy và không dám can ngăn chồng vì sợ bị đánh lây.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, cô Nguyễn Thị Kim Thoa (giáo viên chủ nhiệm của Vi) cho biết, Vi là cô học trò ngoan, học lực khá và là thủ quỹ của lớp. “Tạm thời nhà trường thống nhất để Vi nghỉ theo dõi sức khỏe. Lớp đã cử một bạn theo dõi chép bài và hướng dẫn giúp Vi trong thời gian vắng học. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm, động viên tinh thần Vi. Mong Vi sớm hồi sức để đến trường”, cô Thoa nói.

Lời kể của nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông ảnh 2

Thành đánh dã man nữ sinh sau tai nạn

Được biết, Thành đã có vợ và 1 con nhưng đã ly dị. Con gái của Thành hiện đang ở cùng bà nội. Người phụ nữ có mặt lúc xảy ra tai nạn là vợ hai của Thành. Hàng xóm của Thành cho hay, y không có nghề nghiệp ổn định, thuộc thành phần bất hảo. Họ vẫn thường thấy Thành mang bên người một gậy sắt 3 khúc.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Lê Tấn Thành để tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi cố ý giết người đối với Thành.

Lời kể của nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông ảnh 3 Thành bị bắt giữ sau khi gây ra vụ việc

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều 7/12 Lê Tấn Thành điều khiển xe máy trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một). Khi Thành quay đầu xe, nữ sinh Võ Ngọc Khánh Vi đi xe đạp điện không kịp xử lý đã tông vào đuổi xe Thành ngã nhào xuống đường. Thành sau đó chạy đến dùng chân đá liên tục vào đầu Vi, dùng cây sắt đánh nạn nhân. Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh người dân bên đường ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Công an vào cuộc và bắt giữ Thành sau 1 ngày xảy ra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.