Loạt khí tài quân sự hiện đại tiến về Thủ đô Moscow

Loạt khí tài quân sự hiện đại tiến về Thủ đô Moscow
TPO - Tổng cộng, hơn 400 đơn vị khí tài quân sự và phụ trợ đã được di dời từ địa điểm huấn luyện ở ngoại ô Alabino đến trung tâm Moscow để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Liên bang Nga.

Các thiết bị quân sự thuộc nhóm cơ giới đã bắt đầu di dời từ Alabino vào Thủ đô Moscow, để sẵn sàng tham gia vào buổi diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng, dự kiến diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 24/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các thiết bị quân sự bao gồm: xe Tiger, Typhoon-K, tên lửa BTR-82A, tổ hợp tên lửa Iskander-M, Yars; tổ hợp tên lửa và pháo phòng không BAL, Pantsir-S; hệ thống tên lửa phòng không S-350 và S-400; phương tiện cảnh báo chiến đấu MOBD và phương tiện chiến đấu từ xa MDR Foliage, MLRS Tornado-S; các hệ thống súng phóng tên lửa hạng nặng TOS-2,... và một nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

Trong đó, có nhiều khí tài được sơn màu đặc trưng của vùng Bắc Cực như xe tăng T-80, xe bọc thép BTR-82AM, xe bán tải hạng nhẹ UAZ, xe bọc thép Tiger...

Theo Theo Zvezda
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.