Lo nhiễm phóng xạ, dân xếp hàng mua sữa Nhật cũ

Lo nhiễm phóng xạ, dân xếp hàng mua sữa Nhật cũ
TPO - Trước tin đồn thực phẩm nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản, ngày 16 - 3, người dân Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đổ xô đi mua sữa xuất xứ từ đất nước Mặt trời mọc, nhưng phải là lô hàng được sản xuất từ trước khi xảy ra trận động đất.

> Kiểm tra chất phóng xạ trong thực phẩm từ Nhật
> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản 

Những hàng dài người mua sắm xuất hiện trước cửa hàng sữa từ lúc bốn giờ sáng, chỉ với mục đích duy nhất là mua được hộp sữa Nhật Bản thuộc lô cũ. Thậm chí, cảnh sát cũng đã được huy động để đảm bảo an ninh và trật tự công cộng.

Một cửa hàng ở hạt Prince Edward đã phải phát thẻ số thứ tự cho khách hàng, nhằm tránh tình trạng chen lấn. Bên cạnh đó, họ cũng giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa một thùng gồm tám hộp sữa.

Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi mở cửa, toàn bộ số sữa Nhật Bản trong cửa hàng đã được bán hết sach!

Dù tuổi đã cao, song bà Wong vẫn cố đi bộ tới cửa hàng để mua sữa. Bà cũng như nhiều người khác đều lo ngại rằng, lô sữa Nhật Bản mới có thể sẽ bị nhiễm phóng xạ. Vì thế, họ cố tranh thủ mua bằng được lô sữa cũ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia và Singapore tuyên bố, họ sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, để đảm bảo chúng không bị nhiễm phóng xạ từ các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Thu Thảo
Theo Chilli

Theo Dịch
MỚI - NÓNG