Lo ngại phần mềm gián điệp tấn công mạng

Lo ngại phần mềm gián điệp tấn công mạng
TP - Tại Hội thảo về hacker mũ trắng diễn ra hôm qua, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng Bkav cho hay, từ đầu năm 2013 đến nay, Việt Nam có 2.405 wesite bị tấn công mạng, chủ yếu là các website của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp. Ngay sáng 29/10, hệ thống của Bkav ghi nhận hơn chục website của cơ quan Nhà nước (đuôi gov.vn) bị tấn công.

> Hiểm họa mất tiền từ máy tính, điện thoại cá nhân
> Hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu Việt Nam

Theo ông Đức, tình trạng các mạng ở Việt Nam bị tấn công thời gian qua diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo ngại là sự xuất hiện nhiều hơn các phần mềm gián điệp được cài cắm trong các máy tính của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Các phần mềm này âm thầm theo dõi, đánh cắp thông tin trong thời gian dài nhưng không dễ phát hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.