Lò mổ lậu từng được chỉ đạo hợp thức hóa

Lò mổ lậu từng được chỉ đạo hợp thức hóa
TP - Ngày 1-1, đại tá Nguyễn Việt Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), cho biết lò mổ gia súc gia cầm xây dựng không phép giữa TP Sóc Trăng của vợ chồng ông Trần Văn Tân (người thắng ông Lèo 22 tỷ đồng đánh cờ tướng) từng được UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo hợp thức hóa.

> Việc bổ nhiệm ông Lèo có vấn đề

Như Tiền Phong thông tin, vợ ông Tân là bà Trương Khắc Huệ, chủ DNTN Lộc Thành, ký hợp đồng thuê đất của Ban chỉ huy Quân sự để “mở trang trại chăn nuôi, trồng trọt” nhưng lại xây lò mổ không phép.

Đầu năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thành Hiệp ký công văn chỉ đạo, cho “DNTN Lộc Thành thuê 3,6 ha để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung”. Đến nay, việc giao đất theo chỉ đạo trên chưa thực hiện được, vì lò mổ đã xây dựng và thuê một thượng tá công an quản lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG