Lộ khách hàng đầu tiên của biến thể tiêm kích JAS 39

Tiêm kích JAS 39
Tiêm kích JAS 39
TPO - Bộ Quốc phòng Brazil và nhà sản xuất máy bay Saab của Thụy Điển vừa ký hợp đồng cung cấp các biến thể của tiêm kích JAS 39 Gripen, có tổng trị giá lên tới 39,3 tỷ Krona Thụy Điển (tương đương 5,4 tỷ USD).  

Theo hãng tin Lenta, ngoài hợp đồng, hai bên cũng ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu cho phía Brazil trong vòng 10 năm tới, qua đó cho phép  đối tác Thụy Điển và Brazil triển khai việc hợp tác sản xuất máy bay trên lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này.

Theo điều kiện của hợp đồng chính, Brazil và Saab sẽ cùng phát triển và sản xuất tiêm kích Gripen, bao gồm 28 chiếc biến thể một chỗ ngồi và 8 chiếc hai chỗ ngồi.

Việc chuyển giao máy bay cho không quân Brazil dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2019-2024.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Brazil đã trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua biến thể mới của tiêm kích JAS 39, mà sau khi bắt đầu sản xuất loạt sẽ có tên Gripen E.

Được biết, Brazil đã quyết định mua tiêm kích Gripen vào tháng 12/2013, sau khi tổng kết kết quả cuộc đấu thầu F-X2 mua 36 tiêm kích với tổng trị giá hợp đồng thời điểm đó vào khoảng 4,5 tỷ USD.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.