Lộ ảnh ‘đối tượng khả nghi' hoạt động trên vùng biển Thụy Điển

TPO - Quan chức Bộ Quốc phòng Thụy Điển khẳng định, họ phát hiện “đối tượng khả nghi” hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia này, nhưng từ chối bình luận các thông tin cho rằng “tàu lạ” trên thuộc Hải quân Nga.  
Lộ ảnh ‘đối tượng khả nghi' hoạt động trên vùng biển Thụy Điển ảnh 1

Bức ảnh này do một nhiếp ảnh gia thực hiện sáng 19/10, cho thấy một vật thể đang nổi lên từ dưới biển, ở khu vực gần một hòn đảo thuộc Thụy Điển, cách thủ đô Stckholm khoảng 50km

Hãng Lenta dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Thụy Điển, Chuẩn Đô đốc Anders Grenstad tại cuộc họp báo tối ngày 19/10, cho biết: Bức ảnh do một nhiếp ảnh gia thực hiện vào buổi sáng Chủ nhật (19/10), trong đó ghi nhận những dấu hiệu bất thường trên vùng biển của Thụy Điển.

Nhiếp ảnh gia khẳng định: “Đã nhìn thấy một vật thể nổi trên bề mặt nước. Ít phút sau, nó chìm xuống, rồi bất ngờ nổi lên trên mặt nước một lần nữa trước khi biến mất”.

Đại diện Bộ Quốc phòng Thụy Điển cũng khẳng định, với các thông tin ban đầu cũng như các tín hiệu do quân đội nước này ghi nhận, chưa thể đưa ra kết luận đây là một tàu ngầm của Nga đang bị trục trặc.

Ở biển Baltic ngoài Thụy Điển, còn có Đan Mạch, Đức, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Nga, Phần Lan và Estonia. Tuy nhiên,  chỉ có Đức, Ba Lan, Nga và Thụy Điển có hạm đội tàu ngầm.

Tuy vậy, Thụy Điển đã ngay lập tức triển khai lực lượng cùng các tàu hộ tống tàng hình, tàu quét mìn, trực thăng, tàu tuần tra cao tốc chống ngầm... liên tục quần thảo và dò tìm dấu vết ngoài khơi bờ biển, cách thủ đô Stockholm của Thụy Điển khoảng 50 km.

Đáng chú ý, truyền thông Thụy Điển ngày 19/10 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thụy Điển khẳng định, tàu nghiên cứu hải dương Viện sĩ Logachev của Nga hiện đang trên đường tiến về phía vùng biển Thụy Điển, nơi một chiếc tàu chở dầu của có mặt tại đây nhiều nhiều ngày nay, và được cho là “đang tìm kiếm tàu ngầm bị sự cố”.

Con tàu này trước đó đã tiến về hướng Đông - Bắc nhắm hướng St. Petersburg nhưng hôm qua 19/10 đã quay lại vị trí cũ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 19/10 cho biết, các tàu ngầm, tàu nổi của Nga vẫn hoạt động thường lệ và không có ghi nhận trục trặc hay sự cố nào cả, đồng thời khẳng định tàu ngầm của Nga không xâm phạm vùng biển Thụy Điển.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Các tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển quốc tế đúng theo kế hoạch. Chúng tôi không phát hiện vấn đề bất thường hay tình huống khẩn cấp liên quan tới đội tàu chiến của Nga”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.