Lính cứu hoả mở lối thoát, cứu 9 người trên sân thượng ngôi nhà bị cháy giữa đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 9 người mắc kẹt trên sân thượng tòa nhà xảy ra hỏa hoạn ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) được lực lượng PCCC&CNCH hỗ trợ, hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.
Lính cứu hoả mở lối thoát, cứu 9 người trên sân thượng ngôi nhà bị cháy giữa đêm ảnh 1

Lực lượng PCCC tiếp cận ngôi nhà chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn.

Khoảng hơn 23h ngày 23/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 433 Xuân Đỉnh, có người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy được điều động tới dập lửa, cứu nạn. Đồng thời, Đội PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ cũng chi viện 2 xe chữa cháy tới hiện trường.

Tại hiện trường, khu vực cháy là bếp của phòng 301, tầng 3 của căn nhà.

Lực lượng PCCC&CNCH cùng người dân triển khai bình bột dập tắt đám cháy, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ đeo bình thở mở lối thoát, tiếp cận sân thượng hỗ trợ, hướng dẫn 9 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Lính cứu hoả mở lối thoát, cứu 9 người trên sân thượng ngôi nhà bị cháy giữa đêm ảnh 2

Khu bếp bị cháy.

Được biết ngôi nhà cao 5 tầng, 1 tum. Vụ cháy khiến một số tài sản trong căn bếp bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.