Lĩnh án tù vì mâu thuẫn 'chạy xe nẹt pô thấy ghét'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn “nẹt pô thấy ghét”, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến Mã Nhật H (SN 1999) bị chém thương tích 30%.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử vụ án "Giết người" với 4 bị cáo Phan Minh Đăng (SN 2001); Phạm Văn Khâm (SN 2003); Nguyễn Hữu Trọng (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Phan Văn Kim (SN 2001, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Cáo trạng thể hiện, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc bị hại Mã Nhật H (SN 1999) nói bị cáo Phạm Văn Khâm “chạy xe nẹt pô thấy ghét và hăm dọa sẽ đánh Khâm” nên bị cáo Đăng gọi điện và cự cãi, thách thức đánh nhau với H.

Sau đó, hai bên hẹn nhau tại quán cà phê Sông Hậu 9 thuộc phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, các đối tượng có chuẩn bị hung khí.

Lĩnh án tù vì mâu thuẫn 'chạy xe nẹt pô thấy ghét' ảnh 1

Các bị cáo tại phiên toà.

Phía bị hại Mã Nhật H cũng đã rủ thêm một số người bạn cùng đến điểm hẹn. Tại đây, khi gặp bị hại, Đăng dùng dao tự chế chém trúng đầu, trán, gò má và tay gây thương tích cho H.

Kết quả giám định thương tích, bị hại Mã Nhật H bị thương 30%, với nhiều vết thương trên đầu, mặt và tay. Quá trình điều tra xác định, các bị cáo chém bị hại bỏ mặc hậu quả xảy ra.

HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu kết luận, các bị cáo phạm tội Giết người, tuyên phạt các bị cáo Phan Minh Đăng 8 năm tù; Phạm Văn Khâm 6 năm tù; Nguyễn Hữu Trọng 4 năm tù và Phan Văn Kim 5 năm tù.

MỚI - NÓNG