Lĩnh 45 tháng tù vì ‘yêu’ trẻ em

Lĩnh 45 tháng tù vì ‘yêu’ trẻ em
Trên cơ sở tố cáo của gia đình cháu D, Công an huyện Tiên Lãng đã kiểm tra hành chính nhà Đô, phát hiện cả hai đang cùng nằm trên giường, đắp chung chăn...

Lĩnh 45 tháng tù vì ‘yêu’ trẻ em

> 'Nữ quái' 13 tuổi cầm đầu nhóm hiếp dâm, cướp của

> “Yêu râu xanh” đội lốt thầy 

Trên cơ sở tố cáo của gia đình cháu D, Công an huyện Tiên Lãng đã kiểm tra hành chính nhà Đô, phát hiện cả hai đang cùng nằm trên giường, đắp chung chăn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 30/9, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Vũ Văn Đô, sinh 1991, ở xóm 6, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, vào ngày 24/11/2012, Nguyễn Thùy D., sinh 1997, ở Hà Đông, Hà Nội, do “kết” Đô nên bắt xe xuống Hải Phòng, tìm về nhà Đô chơi. Đến 22h cùng ngày, khi không còn ai ở nhà, Đô và D. đã quan hệ tình dục với nhau 1 lần.

Tối ngày 25/11, cả hai lại tiếp tục “làm chuyện người lớn” lần nữa. Sáng 26/11, trên cơ sở tố cáo của gia đình cháu D., Công an huyện Tiên Lãng đã kiểm tra hành chính nhà Đô, phát hiện cả hai đang cùng nằm trên giường, đắp chung chăn.

Ngày 5/6/2013, TAND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm, xử phạt Vũ Văn Đô 45 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em” (theo khoản 2, Điều 115 BLHS). Sau phiên tòa, Vũ Văn Đô và gia đình cháu D. có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho Đô được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ Văn Đô đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Vũ Văn Đô và gia đình cháu D., giữ nguyên bản án sơ thẩm xử phạt Vũ Văn Đô 45 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo Phúc Hiển
Anninhhaiphong

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG